Vương quốc Anh và Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại song phương

Ngày 2/11, Bộ Thương mại Vương quốc Anh cho biết nước này và Mỹ đều tin tưởng các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên sẽ tiến tới một thỏa thuận toàn diện.

Cờ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tung bay gần Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Cờ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tung bay gần Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Anh nêu rõ: “Sau khi đạt tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán, hai bên đều tin tưởng đang tiến tới một thỏa thuận toàn diện giúp đem lại lợi ích đáng kể cho hai nền kinh tế”.

Tất cả các chương trong thỏa thuận đã gần như được hoàn tất. Bộ Thương mại Anh nhận định hiện cả London và Washington đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa tiến trình này sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3/11.

Theo tuyên bố, hai bên đã nhất trí về chương trình đàm phán tiếp theo, song không nêu thời gian cụ thể.
Đến nay, Anh và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 5 sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 1/2020 và khởi động các cuộc đàm phán song phương riêng rẽ.

Vòng đàm phán mới nhất tập trung thảo luận về việc cho hàng hóa tiếp cận thị trường, trong đó có các quy định về xuất xứ của sản phẩm./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/vuong-quoc-anh-va-my-lac-quan-ve-dam-phan-thuong-mai-song-phuong/176595.html