Vương quốc Anh ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn Liên Hợp Quốc

Tổng lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại TP HCM, ông Ian Gibbons khẳng định, quan hệ song phương Việt Nam - Vương quốc Anh ngày càng cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác trên các diễn đàn Liên Hợp Quốc, trong vấn đề gìn giữ hòa bình, an ninh toàn cầu, luật pháp quốc tế.

Tổng lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Ian Gibbons phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ngày 26/10, tại Nhà hát TP HCM, UBND TP HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh (1973-2018).

Phát biểu tại buổi lễ, cảm ơn sự tổ chức trọng thị của chính quyền TP HCM nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ thiết lập ngoại giao giữa hai nước, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại TP HCM, ông Ian Gibbons xúc động cho biết, “quan hệ thương mại hai chiều giữa hai nước, hay những hỗ trợ của Anh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển, tuy nhiên điều đó sẽ là vô nghĩa nếu không khẳng định rằng chúng ta luôn ủng hộ nhau, vốn là phần không thể thiếu trong sự thành công của quan hệ song phương hai nước”.

Hai nước ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác, ủng hộ nhau trên các diễn đàn Liên Hợp Quốc, trong vấn đề gìn giữ hòa bình, an ninh toàn cầu, luật pháp quốc tế.

Anh quốc đang nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong các dự án thuộc khuôn khổ Quỹ Thịnh vượng, bao gồm một dự án triển khai tại TP HCM về chương trình “Đô thị tương lai”.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/vuong-quoc-anh-ung-ho-viet-nam-tren-cac-dien-dan-lien-hop-quoc-tintuc420978