Vương quốc Anh: Thời dịch COVID-19, thành phố tan hoang vì dê núi

Những con dê hoang dã táo bạo xứ Wales thản nhiên đi dọc phố vắng, ăn hàng rào, phá thảm cỏ và những luống hoa, ngó vào cửa sổ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát khiến người dân khắp nơi hạn chế ra ngoài.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, hầu như tất cả mọi người đều hạn chế ra đường, thị trấn nhỏ Llandudno ở Anh đã bị những con dê núi hoang dã “chiếm cứ”. Dê núi trên đường phố Llandudno, xứ Wales, Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, hầu như tất cả mọi người đều hạn chế ra đường, thị trấn nhỏ Llandudno ở Anh đã bị những con dê núi hoang dã “chiếm cứ”. Dê núi trên đường phố Llandudno, xứ Wales, Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông, đàn dê núi tràn xuống thị trấn từ Mũi Great Orm, nơi chúng thường sống. Dê núi tại nhà thờ ở Llandudno, xứ Wales, Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Theo người dân địa phương, trước đại dịch, dê hoang cũng hay đến thị trấn, nhưng không ở lại lâu. Dê núi trên đường phố ở Llandudno, xứ Wales, Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Bây giờ, giữa đại dịch, những người dân được kêu gọi hạn chế ra đường và cách ly với xã hội, phố xá vắng tanh, không người đi lại, những con dê thản nhiên đi dọc phố vắng, ăn hàng rào, phá thảm cỏ và những luống hoa, ngó vào cửa sổ. Dê núi trên đường phố ở Llandudno, xứ Wales, Vương quốc Anh. Ảnh: AP

Những đàn dê hoang nằm dài trên các bãi cỏ, thản nhiên 'ị' khắp nơi như thể thành phố này thuộc về chúng. Tuy nhiên, người dân nơi đây lại không hề xua đuổi chúng. Ảnh: Reuters

Những con dê hoang dã táo bạo xứ Wales đã được chụp lại.

Dê núi ngủ trên hàng rào bằng cây trên đường phố Llandudno, xứ Wales, Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Thành phố vắng bóng người, những chú dê tự do đi lại. Ảnh: AP

Chúng nghịch ngợm trèo lên tường rào. Ảnh: AP

Nằm dài trên bãi cỏ. Ảnh: Reuters

Đi dạo trên hè phố. Ảnh: AP

Trèo lên bậc cửa và ngó vào nhà người dân. Ảnh: AP

Dàn hàng ngang giữa đường phố vắng tanh. Ảnh: AP

Anh là một trong 15 quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với 29.474 ca nhiễm tính đến sáng ngày 2/4. Anh đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất ngày 1/4, với 563 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 2.352 ca. Ảnh: Reuters

Nhiều nhân vật cấp cao ở Anh như Thủ tướng Boris Johnson, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock và Thái tử Charles (vừa khỏi bệnh) đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Thanh Huyền

Theo Reuters, AP, Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/vuong-quoc-anh-thoi-dich-covid19-thanh-pho-tan-hoang-vi-de-nui-1634443.tpo