Vương Nhất Bác và những lần thể hện tính cách thẳng thắn nhưng không thô lỗ cool ngầu của mình

Vương Nhất Bác đúng là một chàng trai rất tuyệt vời!

Vương Nhất Bác, với tư cách là một ngôi sao giải trí hàng đầu nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ, ta không nói rằng lời nói và việc làm của anh sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng chỉ cần một chút xáo trộn sẽ khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người.

Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi Vương Nhất Bác, làm cách nào để anh ấy tiếp xúc với xe máy ngay từ đầu? Vương Nhất Bác nói rằng Doãn Chính đã đưa anh tiếp xúc với chúng. Sau đó, người dẫn chương trình đuổi theo và hỏi, có sự khác biệt nào giữa sự riêng tư của Doãn Chính và của anh ấy trong chương trình không? Vương Nhất Bác nói rằng vẫn còn một số điểm khác biệt, và người dẫn chương trình hỏi lại, "bạn có thể nói rõ hơn về những điểm khác biệt được phản ánh không?".

Câu trả lời của Vương Nhất Bác vẫn là: nó khác. Sau khi đọc bài này, biên tập viên cảm thấy rằng mặc dù câu trả lời khá thẳng thắn, nhưng nó cũng phản ánh từ một phía rằng Vương Nhất Bác rất coi trọng quyền riêng tư của bạn bè và kiên quyết không tiết lộ nó một cách tùy tiện khi chưa được sự cho phép của người khác.

Có một vấn đề là một tập Thiên thiên hướng thượng từng mời một đài phát thanh thực hiện một chương trình. Một khán giả nữ trên hiện trường cho rằng cô ấy vô tình phát hiện ra rằng bạn trai của mình đã có bạn gái trước cô ấy, nhưng cô ấy không chia tay và trở thành người thứ ba.

Trong chương trình, nữ phát thanh viên đã gây hấn với khán giả nữ, nói rằng cô không nên cho bạn trai thời gian và cơ hội. Vương Nhất Bác cho biết: "Tình yêu là như vậy, không có cách nào. Cô ấy biết điều đó, nhưng cô ấy không thể làm được". Nữ khán giả xúc động nói: "Anh quá hiểu suy nghĩ của tôi".

Biên tập viên cảm thấy, hành vi của Vương Nhất Bác là rất hạn chế, ngay cả khi những người khác sẽ làm điều gì đó không thể hiểu được, nhưng anh ấy sẽ làm hết sức mình để tôn trọng ý tưởng của người khác.

Extreme Youth là chương trình thử thách 15 bước. Có hai người trong đội có thể thử thử thách hành động này. Xie Wenkai thực sự hy vọng rằng Cao Vân Tường sẽ thử thách ngay cả khi không thành công. Cao Vân Tường đã từng bị thương trước đó, và anh ấy cảm thấy rằng mình sẽ bị thương một lần nữa nếu anh ấy thách đấu.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu bạn không muốn thì đừng ép. Bắt bạn làm thì càng nguy hiểm hơn." Mỗi người đều có quyền tự quyết định công việc của mình. Cái gọi là ranh giới là tôn trọng sự độc lập đó, là Cha mẹ hoặc những người khác có thể sử dụng danh tính của họ để ép buộc nhau. Kết quả của những việc không tự nguyện sẽ tốt đến mức nào?

Cao Phương Nga - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuong-nhat-bac-va-nhung-lan-the-hen-tinh-cach-thang-than-202104011422457019.html