Vương Nhất Bác mặc Hán Phục, và đôi giày bị soi nhiều nhất vì điều này!

Đó là sự tôn trọng lớn nhất đối với văn hóa Hán Phục của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thích mặc hàng hiệu sành điệu. Bộ Hán Phục mà Vương Nhất Bác mặc rất có giá trị, so với những bộ mà mọi người mặc ngày thường, và anh ấy đi cùng với đôi ủng phù hợp với Hán Phục.

Bạn có thể thấy rõ sự khác biệt ở đôi giày trên đôi chân. Đây là điều quan trọng nhất đối với văn hóa Hán Phục. Ta đã học được rất nhiều vở kinh kịch mà ta không thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nhất Bác không dám dễ dàng thay đổi phụ kiện trên quần áo của mình.

Trong những ngày qua, vì thương hiệu, Vương Nhất Bác cũng bị liên lụy, nhưng quyết định của anh là trở thành hình mẫu trong số những người nổi tiếng, rất nhiều người đã dành sự ngưỡng mộ cho Vương Nhất Bác vì sự việc này.

Khi quay phim Phong Khởi Lạc Dương, Vương Nhất Bác mặc đồ Hán Phục cả ngày và phải đội mũ trùm đầu, nên khi quay lại ghi hình chương trình Thiên thiên hướng thượng, Vương Nhất Bác đã nói câu đầu tiên là anh ấy không mong đợi sẽ đeo mũ đội đầu của anh ấy khi anh ấy trở lại. Thật đáng yêu! Trong chương trình, Hán Phục của Vương Nhất Bác là của một đứa trẻ, và anh là người duy nhất, nó giống hệt quần áo trong bữa tiệc đêm giao thừa, ngoại trừ nơi sản xuất.

Trên quần áo, những thỏi vàng và đĩa đồng tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Sau khi Vương Nhất Bác mặc vào, anh trở nên cao quý rất nhiều. Bộ Hán Phục mà Vương Nhất Bác mặc trên người rất có giá trị, so với những bộ mọi người mặc thì quả thực không cùng đẳng cấp, và cả đôi giày trên chân anh cũng vậy.

Vương Nhất Bác tôn trọng văn hóa của người Hán, thay vì đi giày phù hợp ngẫu nhiên mà đi giày phù hợp với người Hán. Khi máy quay chiếu góc nhìn, có thể thấy rõ sự khác biệt của đôi giày trên chân. Cư dân mạng thẳng thừng nói: Đây là sự tôn trọng lớn nhất đối với văn hóa Hán Phục. Mặc dù Vương Nhất Bác rất yếu về mặt này, nhưng anh đã học được rất nhiều vở kinh kịch mà anh không xem được trong quá trình ghi hình "Let's Go Online".

Trong khi học kinh kịch Trung Quốc, ta cũng đã tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, có sự khác biệt nhất định về mọi mặt. Vương Nhất Bác không dám thay đổi phụ kiện trên trang phục một cách dễ dàng.

Ngoài ra, sự tương tác giữa Vương Nhất Bác và Thanh Phong trong quá trình ghi hình chương trình cũng rất thú vị. Là người dẫn chương trình nhỏ tuổi nhất, các anh lớn đã hết sức chăm sóc Vương Nhất Bác và tạo cho anh nhiều cơ hội thể hiện mọi mặt. Và vấn đề này dựa trên Hán Phục. Vì Phong Khởi Lạc Dương của Vương Nhất Bác đang được quay, đội ngũ chương trình đã đặc biệt cho Vương Nhất Bác rất nhiều cảnh và muốn mọi người nhìn kỹ phong cách của anh ấy.

Sau cùng, phim sẽ phát sóng khi nào thì vẫn chưa có ngày chính xác, nhưng Thiên thiên hướng thượng sẽ gặp gỡ các bạn khán giả vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ làm chương trình đã nắm bắt được điểm này và tạo ra một số điểm nhấn trong chương trình để thu hút sự chú ý của mọi người.

Cao Phương Nga - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuong-nhat-bac-mac-han-phuc-va-doi-giay-bi-soi-nhieu-nhat-vi-dieu-nay-202103271159295022.html