Vương Nghị: Mỹ gây sức ép 'vô tội vạ' nhắm vào Trung Quốc

Trong chuyến thăm tại Chile, ông Vương Nghị phản pháo những cáo buộc của Mỹ rằng Trung Quốc đang đưa các nước Mỹ Latin vào bẫy nợ, chỉ trích Washington có định kiến với Bắc Kinh.

Trả lời phỏng vấn tờ El Mercurio trong chuyến thăm chính thức ở Chile ngày 28/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung nói về những mâu thuẫn hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ trong hàng loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ đến địa chính trị.

"Mỹ hành động quá quắt khi tạo sức ép vô tội vạ nhắm vào Trung Quốc", ông Vương chia sẻ.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh luôn chân thành nối lại đàm phán thương mại nhưng việc thảo luận phải dựa trên nền tảng bình đẳng và công bằng. Ông Vương cũng nói Trung Quốc "buộc phải bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình trong những vấn đề ảnh hưởng đến chủ quyền và phẩm giá quốc gia".

Ngoại trưởng Chile Teodoro Ribera (trái) tiếp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Santiago, Chile. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ngoại trưởng Chile Teodoro Ribera (trái) tiếp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Santiago, Chile. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi đến thăm Chile đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc gài bẫy nợ tại khu vực Mỹ Latin. Ông cáo buộc Trung Quốc "tiêm nhiễm dòng vốn đầu tư độc hại vào huyết mạch nền kinh tế, mở đường cho tham nhũng và làm xói mòn mô hình quản trị tốt".

Trong bài phỏng vấn với tờ báo địa phương, ông Vương phản pháo những cáo buộc bẫy nợ là phát ngôn "đầy định kiến và vô trách nhiệm" về quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc cùng các nước Mỹ Latin.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa kết thúc chuyến công du 2 ngày tại Chile vào ngày 28/7. Trước đó, ông có mặt tại Brazil trong 3 ngày dự đàm phán song phương và hội nghị ngoại trưởng các nước trong khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Những chỉ trích từ ông Vương Nghị được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc đàm phán quan trọng về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Vòng đàm phán mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh sẽ diễn ra trong 2 ngày 30-31/7 tại Thượng Hải. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ sẽ là Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Trưởng phái đoàn phía Trung Quốc là Phó thủ tướng Lưu Hạc.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-truong-tq-bat-ngo-cong-kich-my-truoc-dam-phan-thuong-chien-post972504.html