Vương miện hoa hậu hoàn vũ trị giá bao nhiêu tiền?

Trong các cuộc thi sắc đẹp, chiếc vương miện luôn được trao cho người xứng đáng nhất. Giá trị của những chiếc vương miện lung linh này luôn là điều được nhiều người quan tâm.

Trong suốt những năm qua, chiếc vương miện đã được tô điểm bằng kim cương, ngọc trai và thậm chí cả hồng ngọc. Cuộc thi tuyên bố rằng chiếc vương miện tượng trưng cho vẻ đẹp, sự ổn định và tự tin của phụ nữ trên khắp thế giới. Vương miện hoàn vũ đầu tiên được trao cho hoa hậu đầu tiên vào năm 1952. Đó là Armi Kussela đến từ Phần Lan. Mặc dù không có chi phí ước tính về chiếc vương miện này, nó được cho là có giá bảo hiểm là 500.000 USD.

Trong suốt những năm qua, chiếc vương miện đã được tô điểm bằng kim cương, ngọc trai và thậm chí cả hồng ngọc. Cuộc thi tuyên bố rằng chiếc vương miện tượng trưng cho vẻ đẹp, sự ổn định và tự tin của phụ nữ trên khắp thế giới. Vương miện hoàn vũ đầu tiên được trao cho hoa hậu đầu tiên vào năm 1952. Đó là Armi Kussela đến từ Phần Lan. Mặc dù không có chi phí ước tính về chiếc vương miện này, nó được cho là có giá bảo hiểm là 500.000 USD.

Năm 1953, vương miện được đổi thành đồng kim loại và được đeo bởi Hoa hậu Hoàn vũ thứ hai, Christiane Martel đến từ Pháp.

Năm 1954, vương miện lại thay đổi thành “Ngôi sao vũ trụ”. Vương miện này hoàn toàn được làm bằng ngọc trai và được ước tính trị giá 500.000 USD.

Marlene Schmidt đến từ Đức đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 1961 và giành được chiếc vương miện kỷ niệm 10 năm. Chiếc vương miện đặc biệt này được tạo thành từ kim cương giả và chỉ được sử dụng trong 2 năm: 1961 và 1962.

Từ năm 1963 đến 2001, những chiếc vương miện tương tự đã được sử dụng. Được mệnh danh là vương miện của hoa hậu, nó bao gồm các viên kim cương và có logo của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nằm ở trung tâm - một người phụ nữ cầm vương trượng, tượng trưng cho sức mạnh của phụ nữ trong thời hiện đại.

Vương miện trị vì từ năm 2002 đến 2007 được thiết kế bởi Mikimoto, có hình con phượng hoàng với ước tính trị giá 250.000 USD.

Vào năm 2008, vương miện đã được đổi thành sự kết hợp vàng trắng do cao fINE Jewelry tạo ra và ước tính có giá khoảng 120.000 USD.

Từ năm 2009 đến 2014, vương miện đã chuyển sang phiên bản kim cương và ruby do Diamond Nexus Labs sản xuất, giá trị ước tính của nó là 250.000 USD.

Năm 2014, người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Paulina Vega đến từ Colombia là người đầu tiên từng đeo vương miện Diamonds international Incorporated. Chiếc vương miện này bao gồm kim cương, pha lê, đá sapphire và đá topaz, được cho là có giá khoảng 300.000 USD.

Catriona Gray đã đạt được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2018. Chiếc vương miện dành cho người chiến thắng vàng trắng, được thiết kế với bảy lông vũ lấy cảm hứng từ phượng hoàng Fenghuang. Nó được cho là có giá 250.000 USD.

Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2019 diễn ra vào đầu tháng 12 tại Mỹ. Đại diện Việt Nam là Hoàng Thùy tham gia thi đấu ở cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vuong-mien-hoa-hau-hoan-vu-tri-gia-bao-nhieu-tien-post1017157.html