Vương miện được dệt bằng nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc

Trong đêm chung kết Hoa hậu Trái đất diễn ra tại Philippines, đại diện Việt Nam - người đẹp Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua 87 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu Trái đất 2018. Đây chính là một kỳ tích nâng tầm nhan sắc Việt.

Không phải là người đẹp được đánh giá cao ngay từ lúc được chọn là đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2018, nhưng những gì Phương Khánh đạt được trong cuộc thi này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng và có phần nể phục.

Ông bầu Phúc Nguyễn chia sẻ, Phương Khánh đăng quang danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 nhưng khá mờ nhạt, ít người biết đến cô. Tuy nhiên khi xuất hiện ở vòng casting dự án “Ngôi sao danh vọng” do Phúc Nguyễn thành lập (dự án tìm người đẹp dự thi Hoa hậu Trái đất), Phúc Nguyễn nhận ra khả năng làm nên chuyện của Phương Khánh dù cô sở hữu chiều cao 1,71m không quá nổi bật so với các thí sinh khác.

Tại buổi casting dự án “Ngôi sao danh vọng”, rất nhiều giám khảo đã phản đối kịch liệt việc Phúc Nguyễn chọn Phương Khánh trở thành đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2018. Tuy nhiên anh đã kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình để Phương Khánh có cơ hội được tỏa sáng.

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh 2 lần đạt HCV trong phần thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, 1 HCB trang phục áo tắm, nhiều giải thưởng quan trọng của đơn vị tài trợ chỉ trong một đêm thi trang phục dạ hội. Tuy không phải là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân nhưng Phương Khánh luôn có mặt trong top cao của cuộc thi do một số chuyên trang sắc đẹp uy tín bình chọn. Ngay cả thời điểm trước đêm chung kết, dù bị sốt cao nhưng Phương Khánh vẫn cố gắng nỗ lực hết mình để tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Phương Khánh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2018.

Các phần thi trong đêm chung kết như trang phục áo tắm, dạ hội, Phương Khánh đều làm rất tốt, ngay cả giây phút váy dạ hội bị vướng vì thiết kế dáng dài, xòe nhưng cô vẫn giữ được thần thái tự tin, nụ cười tươi tắn hướng về khán giả.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn hơn so với nhiều thí sinh khác nhưng số đo 3 vòng 90-58-94 của cô gần như hoàn hảo. Mỗi khoảnh khắc được thể hiện mình, Phương Khánh đều tận dụng tối đa các cơ hội để trở nên tỏa sáng.

Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam liên tiếp lọt vào top 18, top 12, top 8 và top 4 chung cuộc. Tại phần thi hùng biện, Phương Khánh bốc thăm được từ khóa “xung đột” và trình bày ý kiến của mình về từ khóa này.

Cô đã có phần hùng biện trôi chảy khi cho rằng xung đột xảy ra hàng ngày trong cuộc sống và mỗi người đó là cần yêu chính mình, nhìn nhận đúng bản thân để góp phần thay đổi thế giới.

Đến phần thi ứng xử, Phương Khánh tiếp tục thể hiện được sự thông minh khi gắn yếu tố công nghệ và mạng xã hội trong phần trả lời câu hỏi “Đâu là áp lực nặng nề nhất khi sinh ra trong thế hệ Y?” (Thế hệ Y là những người sinh từ năm 1980 đến 1998).

Phương Khánh trả lời: “Áp lực nặng nề nhất theo tôi là sự thiếu kiến thức. Chúng ta có rất nhiều công nghệ hiện đại ngày nay nhưng thế hệ của tôi lại chỉ dùng mạng xã hội. Chúng tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình. Chúng tôi cần dành thời gian để suy nghĩ và quan tâm đến những gì đang diễn ra với Trái đất. Một hành động đơn giản nếu được nhân lên hàng triệu người sẽ làm thay đổi cả thế giới”.

Trong 2 lần trả lời hùng biện và ứng xử, Phương Khánh đều trả lời với tinh thần tự tin, trôi chảy, đi thẳng vấn đề và đặc biệt cô sử dụng tiếng Anh để trả lời trong khi một số thí sinh khác phải có sự trợ giúp của phiên dịch viên.

Quay trở lại với phần thi ứng xử của 3 thí sinh còn lại trong top 4, thí sinh Columbia có phần trả lời khá chung chung khi bày tỏ mỗi người trong thế hệ của mình đều có khả năng cất tiếng nói của mình, thí sinh Áo đưa ra ý tưởng về việc sử dụng hiệu quả công nghệ như Phương Khánh của Việt Nam nhưng lại không có quan điểm cụ thể, còn thí sinh Mexico không thể trả lời bằng tiếng Anh.

Với sự thể hiện xuất sắc của mình, Phương Khánh được BTC trao vương miện Hoa hậu Trái đất 2018. Sau đêm chung kết, đa phần khán giả quốc tế đều cho rằng với câu trả lời ứng xử tốt nhất top 4, chiến thắng của đại diện của Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng.

Góp mặt trên ghế nóng giám khảo cuộc thi đêm chung kết, nhà thiết kế (NTK) Linh San cho biết việc Phương Khánh được chọn là hoa hậu Trái đất 2018 là hoàn toàn xứng đáng, không hề có sự thiên vị bởi theo chị, đại diện Việt Nam năm nay quá giỏi và mạnh.

Khi ngồi ghế giám khảo, Phương Khánh làm NTK Linh San cảm thấy tự hào khi cất cao giọng nói, tự tin trả lời ứng xử bằng tiếng Anh. Đặc biệt, các phần thi và giây phút đăng quang của Phương Khánh đều được khán giả quốc tế có mặt tại khán phòng cổ vũ nồng nhiệt.

Về phần thi ứng xử, NTK Linh San nhận định Phương Khánh dù là người trả lời cuối, người dẫn chương trình đọc câu hỏi bị vấp nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời một cách rất thông minh với việc đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, không phát biểu lan man dẫn đến lạc đề.

Theo NTK Linh San, điểm mạnh của Phương Khánh là sự thích nghi cao trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, ứng xử tiếng Anh trôi chảy, luôn hòa đồng với mọi người, tự lập và giữ vững phong độ tốt trong suốt hành trình.

Với kỳ tích đạt được, Phương Khánh trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại một trong 5 cuộc thi nhan sắc uy tín thế giới (Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hòa bình thế giới), giúp Việt Nam thăng hạng đáng kể trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Cô cũng trở thành niềm tự hào của đất nước, khán giả nước nhà và trở thành nguồn cảm hứng phấn đấu cho các người đẹp đại diện đất nước tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vuong-mien-duoc-det-bang-nhan-sac-tri-tue-ban-linh-va-niem-tu-hao-dan-toc-126490.html