Vương miện 3,2 tỷ của Hoa hậu Đại Dương 2017 thuộc về Lê Âu Ngân Anh

Sau ba tháng ròng rã, Hoa hậu Đại dương 2017 cũng tìm được chủ nhân. Tuy nhiên, tân Hoa hậu bị cho là không có phần ứng xử ấn tượng và nhan sắc không xuất chúng.

Tối 28/10 tại Nhà hát Hòa Bình Tp.HCM, 30 thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã trải qua một đêm Chung kết vô cùng ấn tượng. Chung kết diễn ra với 3 phần trình diễn: áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Kết thúc phần thi áo dài và áo tắm, 15 gương mặt được công bố sẽ đi tiếp vào phần thi dạ hội. Sau đó, chỉ có 5 cái tên còn lại tham gia vào phần thi ứng xử.

Phần thi dạ hội không mấy ấn tượng của các thí sinh Hoa hậu Đại dương 2017

Trang phục bikini bị chê rườm rà

Biểu diễn trang phục áo dài là phần thi khá nhất của Hoa hậu Đại dương 2017

Trải qua 4 phần thi, danh hiệu cao nhất đã thuộc về người đẹp Lê Âu Ngân Anh. Tân Hoa hậu Đại dương sinh năm 1995, cao 1m74 với số đo ba vòng 85-56-94. Cô hiện là sinh viên chuyên ngành quản trị khách sạn tại một trường Đại học Quốc tế ở Việt Nam. Á hậu 2: Đặng Thanh Ngân, Á hậu 1: Nguyễn Diệu Thùy. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao khoảng 10 giải phụ như Người đẹp bikini, Người đẹp thời trang, Người đẹp ăn ảnh…

Tân Hoa hậu Đại dương 2017 bị chê trả lời ứng xử không lưu loát

Ba người đẹp đạt giải cao nhất đã trải qua ba phần thi ứng xử không mấy ấn tượng. Lê Âu Ngân Anh được hỏi về vai trò tiếng Anh trong cuộc sống. Cô rất lúng túng và hồi hộp trước khi có thể trả lời. Cô lặp lại đến ba lần để cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo. "Đối với em, ngoại ngữ và tiếng Anh rất quan trọng. Đó là tiếng nói chung của nhân loại, kết nối văn hóa và con người trên thế giới". Cô còn trình bày lược qua bằng tiếng Anh về bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Dù còn vấp, lúng túng nhưng Ngân Anh trả lời khá tốt.

Với câu hỏi bạn cảm thấy thế nào nếu không đoạt giải, Diệu Thùy - Á hậu 1 đáp: "Nếu như đêm nay không đạt giải, em sẽ cảm thấy nuối tiếc. Nhưng hơn thế, sau cuộc thi em đã học được nhiều thứ, vượt qua được chính bản thân mình. Em cũng hiểu về tình yêu hơn, hiểu hơn về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo. Em cũng có cơ hội quen biết với nhiều bạn thí sinh khác. Em mong ban giám khảo sẽ chấm công tâm".

Em gái Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân đoạt giải Á hậu 1

Đặng Thanh Ngân nhận câu hỏi từ giám khảo Lan Khuê với nội dung nói về phẩm chất cao quý với người đẹp Việt Nam. Cô trả lời: "Bên cạnh quan điểm cũ về công, dung ngôn, hạnh, theo em với người phụ nữ Việt Nam hiện đại, họ cần tìm tòi học hỏi để trau dồi tri thức, có tự trọng, vươn lên để khẳng định chính mình".

Đặng Thanh Ngân giành ngôi vị Á hậu 2

Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/hoa-hau/vuong-mien-32-ty-cua-hoa-hau-dai-duong-2017-thuoc-ve-le-au-ngan-anh-231922.htm