Vướng đền bù, cầu dây văng 2.200 tỷ lùi ngày khánh thành

Vướng đền bù vài hộ dân nên cầu dây văng hơn 2.200 tỷ đầu tiên ở Quảng Ngãi đành phải lùi ngày khánh thành, chưa thể đưa vào sử dụng.

 Sau 3 năm khởi công, dự kiến ngày 15/10 tới, cầu Cổ Lũy nối 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú của TP Quảng Ngãi sẽ khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là cầu dây văng đầu tiên bắc qua dòng sông Trà Khúc, có tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng.

Sau 3 năm khởi công, dự kiến ngày 15/10 tới, cầu Cổ Lũy nối 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú của TP Quảng Ngãi sẽ khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là cầu dây văng đầu tiên bắc qua dòng sông Trà Khúc, có tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay một số số hộ dân ở xã Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) vẫn chưa thống nhất với phương án đền bù do cơ quan chức năng đưa ra.

Hiện các đơn vị thi công chưa thể hoàn thành khu vực vòng xoay phía nam đấu nối đường dẫn lên cầu Cổ Lũy. Sau nhiều lần UBND TP Quảng Ngãi vận động, đối thoại, đến đầu tháng 10, 7 hộ dân ở xã Nghĩa Phú vẫn chưa đồng ý giao mặt bằng để chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình phía nam cầu Cổ Lũy.

Ông Đặng Đồn (ngụ thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) lý giải gia đình chưa đồng tình nhận tiền giải phóng mặt bằng là do giá đền bù quá thấp. "Chúng tôi có 8 lô đất nhưng họ chỉ đền bù 5 lô tái định cư, lại còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 150 triệu đồng tiền thuế sử dụng đất. Đền bù như vậy là chưa thỏa đáng nên vợ chồng, con cái chưa chuyển đến nơi ở mới", ông Đồn nói.

Khu vực đường dẫn lên khu vực phía nam cầu Cổ Lũy còn ngổn ngang. Bà Võ Thị Lệ Thu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi cho biết theo quy định người dân di dời đến khu tái định cư phải nộp thêm tiền thuế sử dụng đất. Khi chuyển đến nơi ở mới, bà con nơi đây phải xử lý nền móng vững chắc để xây nhà ở lâu dài nên gặp khó khăn về tài chính.

Cống thoát nước vương vãi khắp nơi trên công trường. "Trong các cuộc họp đối thoại, chúng tôi đã kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xem xét tìm nguồn hỗ trợ thêm để người dân đủ điều kiện xây nhà, sớm ổn định cuộc sống mới ở khu tái định cư", bà Thu chia sẻ.

Nhà thầu thi công vòng xoay nối với đường dẫn lên phía bắc cầu Cổ Lũy. Đến nay, dự án hoàn thành 97 % khối lượng.

Sau khi thu thập ý kiến giới chuyên gia, người dân, Quảng Ngãi thống nhất đổi tên Cửa Đại thay cho công trình mang tên Cổ Lũy. Theo thiết kế, 5 trụ tháp ở giữa cầu Cổ Lũy được căng dây văng mô phỏng 5 ngọn đuốc. Mỗi trụ tháp gồm 9 cặp bó cáp được thiết kế để liên kết các khối dầm đối xứng qua thân trụ.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 3,7 km, giao với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc tại Km 38+125 (xã Tịnh Khê). Điểm cuối kết nối với đường bờ nam sông Trà Khúc. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho hay do còn vướng đền bù vài hộ dân nên công trình chỉ đáp ứng thông xe kỹ thuật, khó thể khánh thành đúng theo kế hoạch chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh vào giữa tháng 10 tới.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vuong-den-bu-cau-day-vang-2200-ty-lui-ngay-khanh-thanh-post1136750.html