Vươn 'vòi bạch tuộc', Trung Quốc bán tàu chiến 'hết đát' giá rẻ cho Bangladesh

Trung Quốc vừa bàn giao hai tàu khinh hạm từng phục vụ trong hạm đội Đông Hải của nước này cho Hải quân Bangladesh với cái giá cực rẻ như một cách vươn tầm ảnh hưởng ra nước ngoài.

Mới đây, Hải quân Bangladesh vừa nhận được hai tàu khinh hạm mới nhất vào biên chế, đánh số thân lần lượt là F16 và F19. Nguồn ảnh: QQ.

Cả hai khinh hạm này đều là được đóng theo lớp Type 053H3 và từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Trung Quốc trong quá khứ, tới nay đã bị loại biên và được bán với giá rất rẻ cho phía Bangladesh. Nguồn ảnh: QQ.

Cụ thể, khinh hạm Liên Vân Cảng mang số hiệu 522 trước kia đã được phía Bangladesh đổi tên thành BNS Umar Farooq với số thân F16. Nguồn ảnh: QQ.

Trong khi đó, khinh hạm mang số thân 523 với tên Bồ Điền trước kia của Trung Quốc lại được đổi tên thành BNS Khalid Bin Walid cùng số thân F19. Nguồn ảnh: QQ.

Theo thông tin được tờ thông tấn quân sự Janes đăng tải, có vẻ như cả hai khinh hạm này đều được giữ nguyên cấu hình vũ khí, không có gì thay đổi nhiều trước khi chuyển giao cho phía Bangladesh. Nguồn ảnh: QQ.

Cụ thể, cấu hình vũ khí của các khinh hạm mới của Bangladesh bao gồm pháo nòng đôi 100 mm, tên lửa chống hạm YJ-83, giá phóng cho tên lửa đối không tầm ngắn HHQ-7 và bốn pháo nòng đôi 37mm. Nguồn ảnh: QQ.

Riêng hệ thống phóng tên lửa tầm ngắn HHQ-7 dù vẫn còn trên các khinh hạm này nhưng nhiều khả năng đã được thay đổi để tương thích với tên lửa C-802A hoặc FM-90N phiên bản dành riêng cho xuất khẩu. Nguồn ảnh: QQ.

Trước đó, Hải quân Bangladesh đang sử dụng bốn tàu khinh hạm, trong đó bao gồm các tàu khinh hạm do Trung Quốc và Hàn Quốc sản xuất, sử dụng ở quá khứ. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra, trong biên chế của Hải quân Bangladesh cũng đang có sự phục vụ của hai tàu chiến "qua sử dụng" của Mỹ lớp Hamilton. Nguồn ảnh: QQ.

Cả hai khinh hạm cũ vừa được Bangladesh mua từ phía Trung Quốc đều được đóng tại Nhà máy Đóng tàu Hỗ Đông. Chiếc Liên Vân Cảng được hạ thủy năm 1998 và chiếc Bồ Điền được hạ thủy năm 1999. Nguồn ảnh: QQ.

Trong quá khứ, cả hai khinh hạm này đều phục vụ trong Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc và chưa từng tham gia thực chiến bất cứ một lần nào. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Khinh hạm Type 023 - loại khinh hạm được cho là hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vuon-voi-bach-tuoc-trung-quoc-ban-tau-chien-het-dat-gia-re-cho-bangladesh-1321614.html