Vườn 'thú cưng' đẳng cấp trên siêu dự án của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản

Được xây dựng theo mô hình hiện đại với sự tư vấn thiết kế của các chuyên gia Malaysia, Mường Thanh Safari Land của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản được đánh giá là vườn thú hoang dã lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ với tổng diện tích lên tới 60ha.

Chia sẻ với Dân Việt, đại gia điếu cày Lê Thanh Thản cho biết, Công viên Safari Trại bò được thành lập chỉ vì ông có sẵn miếng đất rộng khoảng 100ha ở Diễn Lâm, Diễn Châu (Nghệ An) và cũng nuôi một số con vật. Sau đó, thấy ai bán con gì tôi cũng mua rồi đem về đây nuôi và có nhiều động vật quý hiếm như tê giác, sư tử, hổ, bò tót, voi, hươu, nai... Công viên Safari Trại bò là nơi ngày xưa khi còn bé lũ nhỏ chúng tôi vẫn thường đi chăn bò và không bán vé.

Do quy mô ngày càng lớn, nên vừa rồi đại gia điếu cày Lê Thanh Thản đã cho thiết kế lại để đáp ứng nhu cầu du khách.

Thời gian gần đây, khu sinh thái Trại Bò (Nghệ An) trở thành điểm đến yêu thích của du khách thập phương, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, các nhóm bạn bè thường xuyên lưu trú để được khám phá và gần gũi hơn với thiên nhiên

Thời gian gần đây, khu sinh thái Trại Bò (Nghệ An) trở thành điểm đến yêu thích của du khách thập phương, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, các nhóm bạn bè thường xuyên lưu trú để được khám phá và gần gũi hơn với thiên nhiên

Theo BQL khu sinh thái cho biết, hàng ngày rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến với nơi đây, cao điểm nhất là vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày nghỉ lễ kéo dài khu sinh thái đón tổng lượng khách lên đến gần 20.000 lượt du khách

Tới đây, du khách sẽ được thăm quan các loài động vật, ngoài ra còn có thể tự tay cho một số loài vật như ngựa, hươu cao cổ, voi,… ăn. Thăm quan vườn thú là trải nghiệm bổ ích cho các gia đình có con nhỏ và các nhóm bạn bè để được khám phá và gần gũi hơn với thiên nhiên

Vườn thú được chia thành các khu vực, có biển chỉ dẫn rõ ràng để du khách có thể dễ dàng theo dõi. Chuồng trại được chia làm 4 khu chính: Thú ăn cỏ - lớp Chim – Thú ăn thịt – Bò sát.

Nhiều loài thú ở đây được thuần dưỡng, thiện cảm với du khách, nhiều người đã không ngần ngại tự tay cho khỉ, ngựa, hươu cao cổ ăn. Thức ăn của các loài thú tại đây rất đa dạng từ cỏ cây, hoa quả đến các loại thịt loại “thượng hảo”

Cặp voi được mua từ Rạp xiếc về, mỗi khi thấy du khách lại biểu hiện những động tác “cúi chào”, “vui tươi”, “tạm biệt”... khiến du khách khoái chí

Các em nhỏ vô cùng thích thú và tò mò khi được tận mắt thấy các loài vật. Có thể nói đối với các em học sinh được đến đây chiêm ngưỡng những loài động vật “bằng da bằng thịt” là những buổi học ngoại khóa thiết thực, bổ ích hơn khi các em chỉ được học, chỉ bảo qua sách vở, tivi, máy tính,v.v…

Theo BQL Khu sinh thái, Khu sinh thái Trại Bò nay được gọi là Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Vùng đất nằm giáp ranh giữa ba huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành và Nghĩa Đàn (Nghệ An). Năm 2004 ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh mua lại của ông Đậu Xuân Hường với diện tích 35 ha để nuôi bò và gia súc, gia cầm

Đến năm 2006, nơi này được đầu tư thành vườn thú. Năm 2008 những con thú đầu tiên được đưa về… cho đến nay vườn thú là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc 70 loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang cần được bảo tồn như hổ trắng, tê giác, linh dương sừng kiếm… Đặc biết ở đây đã từng có hiện tượng hiếm gặp đó là hổ mẹ vàng sinh ra hổ trắng

Với không gian rộng rãi, khí hậu trong lành và thiết kế chuồng trại giống điều kiện sống tự nhiên của các loài vật, phần lớn các con thú ở đây tăng trưởng và sinh sản rất tốt như từ hai cặp bố mẹ hổ đến nay đã sinh sản thêm 27 con nâng tổng đàn lên 31 con; Sư tử từ một cặp bố mẹ đã sinh thêm 12 con. Bên cạnh đó, gần đây nơi này nhập thêm đười ươi và nhiều loại động vật quý hiếm từ nước ngoài về

Để thuận tiện cho việc lưu trú của du khách, tại đây có có tổ hợp khách sạn 5 sao với 104 phòng, có khả năng phục vụ nhu cầu lưu trú của hơn 200 khách. Các dịch vụ khác như nhà hàng, bể bơi, xông hơi, massage và spa thư giãn cũng được trang bị đầy đủ. Điểm đáng nói chính là hệ thống khu nghỉ villa, nằm rải rác trên một ngọn đồi, với view nhìn ra một cái hồ rộng

Bên cạnh đó, một trong những điều ấn tượng đối với du khách khi đến đây là tổ hợp hợp công viên giải trí được xây dựng quy mô và hoành tráng, bao gồm 2 khu vực là công viên nước và khu vui chơi. Với tổng diện tích lên tới 6ha, công viên nước được chia thành nhiều phân khu chức năng khác nhau: khu trò chơi dành cho gia đình, khu dành cho trẻ nhỏ, khu bơi lội và khu trò chơi cảm giác mạnh.

Các dịch vụ tại đây được đánh giá hấp dẫn và hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung bộ hiện nay. Các hệ thống ống trượt xoắn, ống trượt siêu tốc, đường trượt nhiều làn, bể nhảy cầu, bể tạo sóng, bể lướt sóng, bể bơi thể thao,… được trang bị theo tiêu chuẩn châu Âu khiến du khách nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chơi để tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái trong làn nước mát.

Ngoài ra, du khách có thể đến với khu tắm bùn Thác Tiên được bao bọc bởi 3 ngọn đồi, tách biệt hoàn toàn với các hạng mục khác, tạo cảm giác thư giãn. Bùn khoáng tại đây được khai thác từ mỏ khoáng tự nhiên với thành phần chính là carbonat natri silic chứa đa vi lượng nên có tính sát khẩu cao. Bùn khoáng có nguồn gốc từ Ninh Hòa (Khánh Hòa), được xử lý qua công nghệ ly tâm lò hơi đốt nóng để chọn lấy bùn khoáng tốt, sau đó được xử lý bằng tia cực tím để và đun nóng để khử trùng.

Ngoài ra, nơi đây còn có Khu tâm linh – chùa Lâm Hà. Theo giới thiệu, Chùa thờ Vua Hùng và Mẹ Âu Cơ, bao gồm các khu vực: cổng chính, khu vực tượng 18 vị La Hán xếp dọc theo đường lên chùa, khu nhà Tam bảo, gác trống, gác chuông, nhà Tổ, Tăng Xá, nhà khách. Đặc biệt, trong chùa có nhiều công trình kiến trúc độc đáo và nhiều tượng Phật có giá trị như tượng Phật Quan Âm (cao 43m), tượng Phật Di Lặc, tượng Phật Niết Bàn... Trên chùa phóng tầm mắt ra xa có thể ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên bao quanh là con sông và núi rừng trùng điệp.

Ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, mục đích của Khu sinh thái là xây dựng vườn thú thành cơ sở Bảo tồn đa dạng sinh. Thông qua vườn thú, để đưa việc giáo dục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đến với công chúng, học sinh, sinh viên góp phần vào việc giới thiệu các lào động vật hoang dã quý hieemsm trưng bày phục vụ nhân dân địa phương trong tỉnh và du khách; hỗ trợ các công tác bảo tồn, tình yêu thiên nhiên, cho các em học sinh và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó còn làm cơ sở nhân giống các loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ trong điều kiện nuôi nhốt, nhằm góp phần vào công tác bảo tồn phát triển bền vững các loại động vaath quý hiếm. Tạo nguồn trao đổi với các vườn thú, khu nuôi thú khác trong nước và trong khu vực cũng như trên thế giới. Dự kiến trong năm 2018, sẽ mở rộng vườn thú xây dựng Safari thú ăn thịt; vườn thú cưng.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu) có tổng diện tích 300ha. Đây là một tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí bao gồm nhiều hạng mục: Khu tâm linh, vườn thú hoang dã, khách sạn 4 sao, khu villa, khu tắm bùn khoáng, công viên trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước, sân golf... Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2014 với mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Hiện tại Khu sinh thái đã mở cửa đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khu sinh thái cách TP. Vinh 60km, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 240km. Có 2 cách đi từ Hà Nội đến khu du lịch Mường Thanh Diễn Lâm:

Cách 1 (khoảng 240km): đi theo Quốc lộ 1 từ Hà Nội đến ngã 3 Yên Lý, đoạn có đường cầu vượt vắt ngang qua QL1, rẽ trái vào đường dẫn lên cầu vượt đó để đi vào QL48A hướng về phía đường HCM, đi thêm khoảng 8km là đến biển chỉ dẫn vào khu MT Diễn Lâm.

Cách 2 (khoảng 280km) : Đi đường Hồ Chí Minh từ Xuân Mai đến Thị xã Thái Hòa thì rẽ trái vào QL48A, đi khoảng 25km thì đến biển chỉ dẫn của Mường Thanh Diễn Lâm.

H.T.A

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/vuon-thu-cung-dang-cap-tren-sieu-du-an-cua-dai-gia-dieu-cay-le-thanh-than-867588.html