'Vườn sao băng 2018' tập 31 - 32: Đạo Minh Tự chấp nhận khiêu chiến Hoa Trạch Loại cùng theo đuổi Sam Thái

Trong tập 31 và 32 của 'Vườn sao băng 2018', sau khi chính thức nói lời chia tay Sam Thái, nhìn thấy cô ở bên Hoa Trạch Loại, Đạo Minh Tự đã không kiềm lòng được quyết định cạnh tranh công bằng với Loại.

Trong tập trước đó của Vườn sao băng 2018 (流星花园), Đạo Minh Tự và Sam Thái vì sự ngăn cản của mẹ anh mà phải chia tay. Sam Thái vì e sợ tình yêu của mình sẽ liên lụy đến gia đình bạn bè của cô do mẹ A Tự ra tay quá tàn nhẫn mà đành phải buông tay anh rời khỏi Thượng Hải đến làng chài sống cùng cha mẹ cô.

Rời đi không bao lâu thì Hoa Trạch Loại tìm thấy Sam Thái. Anh thuyết phục Sam Thái quay trở về Thượng Hải và còn giúp đỡ thuê lại căn nhà cô đã từng ở. Nhìn thấy Sam Thái tránh mặt A Tự và A Tự cũng đã buông xuôi, Hoa Trạch Loại tuyên bố theo đuổi lại Sam Thái. Anh còn mong muốn A Tự thật lòng chúc phúc cho mình như trước đây anh đã từng thật lòng chúc phúc hai người ở bên nhau.

Hoa Trạch Loại chính thức tuyên chiến giành Sam Thái với Đạo Minh Tự.

Hoa Trạch Loại chính thức tuyên chiến giành Sam Thái với Đạo Minh Tự.

Anh mong muốn nếu A Tự đã buông tay thì hãy chúc phúc cho anh và Sam Thái như anh đã từng làm. A Tự cho Loại biết anh và Sam Thái giờ đã không còn liên quan gì nhau.

Loại vẫn là người xuất hiện đúng lúc mỗi khi Sam Thái cần cảm giác an toàn, dựa dẫm.

Sau khi nghe được Loại theo đuổi Sam Thái, ngoài mặt không quan tâm nhưng A Tự lại uống say vừa khóc vừa cười chúc mừng họ khiến Tây Môn, Mỹ Tác hết sức lo lắng cho tình trạng của anh.

Sau khi đã bình tâm, vì muốn Sam Thái không phải quay đầu bỏ đi trốn tránh mình trong trường học, A Tự hẹn Sam Thái đến nói chuyện, giữa lúc Sam Thái muốn nói ra lòng mình thì A Tự nổi giận bởi anh cho rằng cô thích ở bên Loại hơn anh. A Tự nói ra những lời khiến Sam Thái đau lòng, anh còn chính thức đề nghị chia tay, nói rằng từ nay về sau gặp nhau ở trường cứ xem như chưa từng quen biết, cô không cần phải lảng tránh anh. Sam Thái vốn định nói ra lòng mình lại không còn đủ dũng khí nói nữa, cô trả lại sợi dây chuyền sao băng cho A Tự. Anh chàng trong lúc tức giận đã ném sợi dây chuyền xuống hồ nước.

A Tự tức giận chính thức đề nghị chia tay Sam Thái.

Anh đem sợi dây chuyền sao băng mà chính mình tặng cho cô vứt đi.

Sam Thái bất chấp thời tiết lạnh giá nhảy xuống hồ tìm sợi dây chuyền. Hoa Trạch Loại không cầm lòng được cũng nhảy xuống giúp cô.

Thím Ngọc biết được Sam Thái đã trở về Thượng Hải, bà hẹn gặp cô để nói về chuyện của A Tự, nghe cô nàng tâm sự. Sam Thái nói cho thím Ngọc biết về việc mẹ A Tự đã làm với Thanh Hòa và Tiểu Ưu. Cô nàng rưng rưng nước mắt cho biết không thể để tình cảm của mình liên lụy đến bạn bè. Thím Ngọc hiểu rõ tâm ý của Sam Thái, biết được cô là cô gái tốt, chỉ biết nghĩ cho người khác nên rất thông cảm cho cô. Khi thím Ngọc lên xe về, Sam Thái đã không thể cầm lòng được mà chạy theo xe bà, cô nói hết lòng mình cho bà biết rằng bản thân thật sự rất thích A Tự cũng hiểu được những gì A Tự đã làm cho cô nhưng lại không biết phải làm gì với tình cảm của mình trước sự phản đối quá quyết liệt từ mẹ anh.

Ngày hôm sau, cô vẫn gặp A Tự cùng nhóm F4 tại trường. Sam Thái không còn lảng tránh nữa mà trực tiếp đến chào A Tự cùng mọi người. Tuy nhiên ai cũng nhận ra được hành vi bất thường của cô. Hành động của Sam Thái càng khiến A Tự thêm tức giận. Anh cho rằng cô không hề kiên định với tình cảm của hai người, A Tự còn cho biết nếu như cô thể hiện chút kiên định thích anh thì anh có thể vì cô không chỉ chống lại mẹ mình mà cả thế giới có nói gì anh cũng mặc kệ. Thế nhưng vì Sam Thái cứ thản nhiên buông tay anh đi khiến anh vô cùng thất vọng.

Tiểu Tư biết được A Tự đang thất tình nên tìm đến an ủi anh. Cô biết được tâm trạng của anh đang rất khó chịu nên luôn đi theo A Tự. Khán giả được phen hoang mang vô cùng khi tưởng rằng Tiểu Tư sẽ quay lại cướp A Tự nhưng cô nàng chỉ muốn đóng vai trò một người bạn ở bên anh. Tiểu Tư nhìn thấy A Tự vì Sam Thái mà đau lòng cũng khiến cô nàng không cầm lòng được mà ôm anh. Hành động này của Tiểu Tư gây nhiều tranh cãi khi cô nàng chẳng khác gì đang thừa cơ hội giành lấy tình cảm của A Tự.

Trong buổi lễ tốt nghiệp của trường, Tiểu Tư đến tìm Hoa Trạch Loại muốn anh nếu thật sự thích Sam Thái hãy làm cho A Tự từ bỏ hoàn toàn. Tiểu Tư cho rằng khi A Tự từ bỏ hoàn toàn Sam Thái thì cô sẽ có cơ hội ở bên anh. Hoa Trạch Loại đồng ý với lời đề nghị của Tiểu Tư. Anh vì Sam Thái mà biểu diễn violin trước toàn trường đoạn diễn tấu mà anh chỉ trình diễn trong buổi lễ tốt nghiệp. Hành động được cho là tỏ tình này của Hoa Trạch Loại gây chú ý trước toàn trường. Đạo Minh Tự đã thật sự nổi cơn ghen khi thấy Hoa Trạch Loại ôm Sam Thái.

Hành động của Hoa Trạch Loại không hề khiến A Tự quyết tâm từ bỏ Sam Thái mà ngược lại khiến anh chàng hiểu rõ lòng mình hơn. A Tự hẹn gặp Tiểu Tư nói rằng cô nên đi tìm người đàn ông tốt cho mình, nói rằng mãi mãi sẽ chỉ xem cô là bạn tốt, không thể từ bỏ Sam Thái. Đạo Minh Tự cho biết anh không muốn nhìn thấy Sam Thái ở bên cạnh người con trai khác, kể cả có là Loại. Anh quyết định giành lấy lại tình yêu của mình.

Cuộc gặp gỡ của A Tự và Tiểu Tư bị Sam Thái tình cờ nhìn thấy, cô thấy được A Tự cười tươi vui vẻ khi ở bên cạnh Tiểu Tư khiến Sam Thái hiểu lầm A Tự đã có thể quên đi cô.

Dù biết Hoa Trạch Loại rất tốt với mình, ở bên cạnh anh cô còn có cảm giác rất an tâm nhưng lại không phải cảm giác thích một người giống như khi cô ở bên A Tự. Sam Thái quyết định nói rõ lòng mình với Loại. Loại cũng cho biết anh rất trân trọng mối quan hệ giữa hai người, những ký ức liên quan đến cô đối với anh đều đáng trân quý. Cả hai quay lại làm tri kỷ.

Hoa Trạch Loại cũng phân tích cho Sam Thái biết được nếu đã yêu thì phải kiên định với tình cảm của mình. Anh còn đem tình cảm của anh và Tịnh ra làm tấm gương cho Sam Thái biết được một khi bỏ lỡ sẽ chỉ để lại hối tiếc. Loại cho rằng A Tự rồi sẽ lại quay về bên cô vì tính cách của A Tự rất kiên định, chân thật, không gì có thể dễ dàng thay đổi tâm ý của anh. Loại cũng mong muốn Sam Thái có thể kiên định với tình cảm của mình như A Tự.

A Tự quyết định gạt bỏ tất cả giành lại Sam Thái.

Liệu chuyện tình của Sam Thái và Đạo Minh Tự sẽ vấp phải rào cản nào nữa từ mẹ anh sẽ được bật mí vào các tập tiếp theo phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 lúc 21 giờ trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuon-sao-bang-2018-tap-31-32-dao-minh-tu-chap-nhan-khieu-chien-hoa-trach-loai-cung-theo-duoi-sam-thai-3421180.html