Vươn 'sải cánh' dài trong đào tạo và điều trị

Không chỉ gặp khó khăn về cơ sở vật chất, doanh trại, đồng thời phải thực hiện tự chủ tài chính, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (BVBQG) Lê Hữu Trác, Học viện Quân y (HVQY) còn đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ giữa đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao hết tuổi tại ngũ với cán bộ trẻ nhiệt huyết song còn thiếu kinh nghiệm...

Thế nhưng, Đảng ủy, Ban giám đốc BVBQG Lê Hữu Trác đã có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá vươn “sải cánh” dài trong xây dựng bệnh viện chuyên sâu về đào tạo và điều trị ngành bỏng của cả nước.

Quan tâm chuyên môn, chú trọng đào tạo

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá, TS Trương Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BVBQG Lê Hữu Trác khẳng định: Không chỉ là bệnh viện chuyên khoa ngành bỏng tuyến cuối của quân đội và cả nước, BVBQG Lê Hữu Trác còn là bệnh viện thực hành của HVQY, thực hiện công tác giáo dục-đào tạo với nhiều đối tượng học viên. Thực hiện nhiệm vụ này, theo tinh thần Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, mà trực tiếp là Nghị quyết của Đảng ủy HVQY “Về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tại HVQY giai đoạn 2019-2021 và những năm tiếp theo”, BVBQG Lê Hữu Trác đã tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong tình hình mới, tích cực đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong thực hành lâm sàng cũng như công tác quản lý học viên, sinh viên; biên soạn giáo trình, tài liệu.

 Thực hiện kỹ thuật vi phẫu ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: ĐỨC HIỆP.

Thực hiện kỹ thuật vi phẫu ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: ĐỨC HIỆP.

Điểm nhấn trong công tác này là biên soạn mới và xuất bản giáo trình bỏng sau đại học; tham gia biên soạn quy trình kỹ thuật chuyên ngành bỏng của Bộ Y tế; tài liệu cấp cứu tai nạn trong môi trường lao động, “Cấp cứu đầu tiên” và “Quy trình chuyên môn cho Bệnh viện dã chiến 2.2”; xây dựng bài giảng đại học và giáo trình chuyên khoa định hướng bằng tiếng Anh; xây dựng kế hoạch phát triển giảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhất là nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm… Kết quả: Bệnh viện đã huấn luyện hơn 800 tốp học viên, lên lớp 600 giờ lý thuyết, tổ chức gần 45.000 giờ thực hành, đào tạo 51 lớp đại học với gần 4.000 học viên, 18 lớp sau đại học với gần 100 học viên đều đạt kết quả tốt, được trên ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc BVBQG Lê Hữu Trác: Song hành cùng nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, chú trọng phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, nâng cao khả năng cứu sống bệnh nhân. Đơn vị đã triển khai quy trình báo động đỏ nội viện, xây dựng kế hoạch đáp ứng với bỏng hàng loạt và thảm họa; quy trình điều trị, chăm sóc người bệnh… Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, bệnh viện đã triển khai 23 kỹ thuật mới, đồng thời áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào điều trị cứu sống nhiều bệnh nhân bỏng diện tích rộng, độ sâu lớn, biến chứng nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, điển hình như: Kỹ thuật ghép sắc tố điều trị bạch biến; ghép xương tạo hình ngón tay sau di chứng bỏng; thông khí mở phổi điều trị ARDS ở bệnh nhân bỏng nặng; cắt bỏ hoại tử sớm, ghép da ngay; chuyển vạt da cân cơ; vạt siêu mỏng... Cùng với đó là công tác về y đức, chống tiêu cực, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong 5 năm qua, bệnh viện đã khám cho gần 65.000 người, cấp cứu 6.500 ca, tỷ lệ khỏi bệnh ra viện hơn 97%, số trường hợp tử vong ngày một giảm sâu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Làm tốt công tác tham mưu, thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Cùng với đó, việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, quan tâm chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế được bệnh viện chú trọng thực hiện. Với việc xây dựng quỹ đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 5 năm và từng năm rà soát bổ sung, triển khai các đề tài cấp Nhà nước, bộ, ngành, cơ sở đã cho kết quả khả quan. Giai đoạn 2015-2020, bệnh viện có hàng chục đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và đề tài cấp thành phố Hà Nội được nghiệm thu, đồng thời đang triển khai nhiều đề tài khác với nhiều giải thưởng cấp bộ, ngành, toàn quân, cấp học viện quân y và tuổi trẻ ngành y tế cả nước.

Ngoài ra, Đảng ủy, Ban giám đốc BVBQG Lê Hữu Trác còn hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu với Bộ Y tế, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) xây dựng mạng lưới cấp cứu, điều trị bỏng cho các tuyến dân y, quân y; tổ chức chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành bỏng cho các bệnh viện tuyến dưới, tổ chức các lớp tập huấn về sơ cấp cứu và điều trị bỏng cho các cơ sở y tế trên cả nước hay tập huấn về đáp ứng y tế với bỏng hàng loạt; tổ chức thành công diễn tập và đáp ứng y tế với bỏng hàng loạt do cháy, nổ…

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuon-sai-canh-dai-trong-dao-tao-va-dieu-tri-616257