Vườn rau nghĩa tình

Từ 3 năm nay, Chi đoàn Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán (thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) đã thực hiện mô hình vườn rau nghĩa tình ngay trong khuôn viên của trường.

Đoàn viên là giáo viên của Chi đoàn Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán cùng các em học sinh chăm sóc vườn rau. ảnh: V.Truyên

Theo đó, 12 đoàn viên là giáo viên của trường thay phiên nhau gieo trồng, chăm sóc vườn rau có diện tích trên 300m2. Mỗi năm, vườn rau cho thu hoạch từ
500-600kg rau xanh (rau muống, cải xanh) bán lại cho bếp ăn tập thể của trường cùng một số giáo viên có nhu cầu. Số tiền thu được từ bán rau dùng để tổ chức cho học sinh, đoàn viên thăm, trao quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trong huyện vào các dịp lễ, tết; giúp đỡ đột xuất các đội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang theo học ở trường.

Ngoài vườn rau của chi đoàn, hiện Đoàn Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán còn phát động mỗi chi đội của lớp trồng một vườn rau nhỏ trong khuôn viên của trường. Theo chị Trương Thị Hương, Bí thư đoàn trường, phong trào này được 266 học sinh THCS người dân tộc thiểu số đang theo học tại đây hưởng ứng nhiệt tình. Ngoài giờ học, ăn nghỉ, các em tập trung cùng nhau nhổ cổ, tưới nước cho vườn rau. Điều này góp phần tạo nên không khí đoàn kết, thân tình trong học sinh và giáo viên.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201811/vuon-rau-nghia-tinh-2921775/