Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận và tái thả 7 cá thể khỉ mặt đỏ

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận và tái thả 7 cá thể khỉ mặt đỏ từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Chiều 26/5, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận và tái thả 7 cá thể khỉ mặt đỏ từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương về tự nhiên.

7 cá thể khỉ mặt đỏ (thuộc nhóm 2B), có trọng lượng từ 3kg-10kg đã được Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc một thời gian, nay đảm bảo điều kiện thả về tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ (thuộc nhóm 2B).

Việc Vườn Quốc gia Cúc Phương bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ cho Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Bên cạnh đó, việc phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong công tác bảo tồn.

Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang vận chuyển các cá thể khí để tái thả về với tự nhiên

Được biết, thời gian qua, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã hợp tác, phối hợp với các tổ chức, các vườn quốc gia khác trên cả nước trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã như: Phối hợp với Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng liên – Lào Cai) tiến hành khảo sát và tái thả 12 cá thể linh trưởng vào khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang; chuyển giao cá thể cò mỏ thìa quý hiếm cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) để tái thả về vùng phân bố; chuyển giao cá thể già đẩy Java cho Vườn Quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng) hay bàn giao cá thể vượn đen má trắng cho Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/khoa-hoc/vuon-quoc-gia-vu-quang-tiep-nhan-va-tai-tha-7-ca-the-khi-mat-do/212531.htm