Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ động phòng, chống cháy rừng

Hiện nay, những cánh rừng tràm thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang có nguy cơ cháy cấp từ cấp III đến cấp IV.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết năm 2019 sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Trước tình hình đó, Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng cường tuần tra phát hiện và xử lý những sự cố xảy ra, làm tốt công tác vận động quần chúng không xâm nhập trái phép vào vườn. Đối với những khu vực mực nước xuống thấp thì chủ động bơm nước vào và đốt lớp thực bì dày, đốt cỏ để phòng ngừa cháy rừng; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...

Ông Dương Văn Sự, cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết: Trong thời gian qua, lực lượng của vườn đã tiến hành cắt băng phòng cháy hàng trăm héc-ta; chuẩn bị trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra. Chúng tôi cũng đề nghị người dân địa phương nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng và cùng chung tay góp sức để bảo vệ tài nguyên quốc gia.

TRẦN TRỌNG TRUNG

(Hòm thư 168, bưu điện huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/vuon-quoc-gia-tram-chim-chu-dong-phong-chong-chay-rung-567468