Vườn quốc gia Bạch Mã - kho báu 'di sản thiên nhiên'

Vườn quốc gia Bạch Mã được xem như một kho báu 'di sản thiên nhiên' của tỉnh Thừa Thiên-Huế với tổng diện tích tự nhiên là 37.487ha nằm trải dài trên địa bàn huyện Phú Lộc, Nam Đông.

Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có khoảng 15 đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có khoảng 15 đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Cán bộ kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Cán bộ kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Vườn quốc gia Bạch Mã vào mùa thay lá như một bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc tuyệt đẹp. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-vuon-quoc-gia-bach-ma-kho-bau-di-san-thien-nhien/712060.vnp