Vươn lên nhờ không ngừng tự học, tự rèn

Tốt nghiệp loại khá lớp đào tạo chính ủy trung, sư đoàn binh chủng hợp thành tại Học viện Chính trị, tháng 8-2014, Nguyễn Duy Trinh về nhận công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị, trên cương vị trợ lý Ban Kế hoạch-Tổng hợp, Phòng Chính trị.

Thời gian đầu, anh không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng trước nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của thủ trưởng phòng và cán bộ, nhân viên trong ban, anh từng bước làm quen với công việc. Trước hết, anh đi sâu tìm hiểu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch-Tổng hợp và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên; luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của thủ trưởng và cơ quan cấp trên, đồng thời chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, quyết tâm hoàn thành với kết quả cao nhất. Anh đề cao tính nguyên tắc trong công việc, nhưng không dập khuôn máy móc, mà luôn linh hoạt, sáng tạo; nhờ vậy, các nhiệm vụ anh thực hiện đều hoàn thành sớm so với thời gian quy định và đạt kết quả cao. Ở mọi lúc, mọi nơi, anh luôn cầu thị, khiêm tốn học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của các đồng chí đi trước, áp dụng vào quá trình công tác của bản thân.

 Trung tá Nguyễn Duy Trinh (thứ ba, từ phải sang) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2019.

Trung tá Nguyễn Duy Trinh (thứ ba, từ phải sang) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2019.

Để nâng cao trình độ mọi mặt, Nguyễn Duy Trinh chịu khó đọc thêm nhiều tài liệu, dành thời gian cho học ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)... để xử lý nhanh các công việc, nhất là giúp thủ trưởng phòng, ban tham mưu với cấp trên xây dựng các chỉ thị, kế hoạch, chương trình CTĐ, CTCT trong nhà trường chính xác, đúng thời gian quy định. Anh cũng tích cực đề xuất thủ trưởng phòng tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường triển khai thí điểm làm trước về cải cách hành chính trong CTĐ, CTCT; mạnh dạn tích hợp một số loại sổ sách, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý các dữ liệu, đưa các văn bản lên mạng LAN, mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, giúp cán bộ, học viên, nhân viên được tiếp cận sớm, quán triệt rộng rãi, nắm vững sự chỉ đạo của cấp trên, góp phần giảm hội họp và sổ sách văn bản để đội ngũ cán bộ chính trị các cấp có thêm thời gian bám sát hoạt động của bộ đội. Kết quả thí điểm là cơ sở để Tổng cục Chính trị nghiên cứu, ban hành thực hiện trong toàn quân Quy chế công tác kế hoạch-tổng hợp, Quy định hệ thống văn kiện và tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT. Bản thân anh gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị; kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện tại chức hằng năm có 100% khá, giỏi.

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Nguyễn Duy Trinh luôn sắp xếp công việc hợp lý để tập trung cho nhiệm vụ. Hằng ngày, mọi người thường thấy anh đến cơ quan sớm và chiều muộn mới về nhà. Nhiều hôm vào ngày nghỉ, tuy không phải phiên trực nhưng anh vẫn đến cơ quan làm việc để chuẩn bị tốt các nội dung công việc tiếp theo.

Với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, 5 năm qua, Nguyễn Duy Trinh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng; hai năm (2015, 2016) đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; 3 năm liền (2017, 2018, 2019) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bài và ảnh: LA QUANG MÃO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vuon-len-nho-khong-ngung-tu-hoc-tu-ren-599848