Vươn lên đỉnh cao mới trong sự nghiệp

Tối 11-12, sau hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 30 với tấm HCV lịch sử, các cầu thủ U22 Việt Nam đã đáp chuyến bay về thủ đô Hà Nội. Trong khi những người đồng đội được dự tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như gặp gỡ gia đình mình, thì hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải trở lại Hà Lan hội quân cùng CLB chủ quản Heerenveen.

Văn Hậu đã tỏa sáng tại SEA Games 30 và giờ là thời điểm để chiến đấu cho một suất đá chính tại CLB Heerenveen.

Văn Hậu đã tỏa sáng tại SEA Games 30 và giờ là thời điểm để chiến đấu cho một suất đá chính tại CLB Heerenveen.

“Sắp tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng với sự nghiệp của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ để chúng tôi có được một kỳ SEA Games thành công tốt đẹp”, Văn Hậu chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết với U22 Indonesia, hậu vệ người Thái Bình đã tiến bộ rất nhiều qua những trận đấu tại SEA Games này. Chỉ một tháng thi đấu cùng U22 Việt Nam, Hậu đã tự tin hơn rất nhiều trong cuộc đua cạnh tranh một suất trong đội hình chính thức ở CLB Heerenveen.

Như khẳng định của cựu cầu thủ CLB Hà Nội, những thành công ở kỳ SEA Games này đã trở thành bản lề giúp anh tự tin trở lại Heerenveen để thể hiện một diện mạo hoàn toàn mới. Màn trình diễn ở SEA Games cũng giúp Văn Hậu ghi điểm với đội bóng xứ sở hoa Tulip. Việc cầu thủ người Thái Bình lần đầu tiên được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước những lời chúc mừng được gửi tới đều đặn sau mỗi trận đấu ra sân ở SEA Games, người hâm mộ tin tưởng rằng CLB Heerenveen sẽ nâng tầm tài năng trẻ người Việt lên một nấc thang mới. Không những vậy, sau cú đúp bàn thắng đẹp mắt ở trận chung kết thắng U22 Indonesia với tỷ số 3-0, giới truyền thông Hà Lan thậm chí đã lên cơn sốt với của hậu vệ U22 Việt Nam.

Cơ hội ra sân của Văn Hậu tại Hà Lan đang trở nên rất rõ ràng, không chỉ bởi sự trưởng thành của cầu thủ chạy cánh, mà còn từ phát biểu trước đây của HLV trưởng CLB Heerenveen. Ông Johnny Jansen của SC Heerenveen cho biết sẽ cân nhắc sử dụng Đoàn Văn Hậu trước kỳ nghỉ cuối năm nay.

“Tôi có thể sử dụng Văn Hậu trong những trận đấu vào tháng 12. Cũng như nhiều tài năng khác, SC Heerenveen có định hướng phát triển Văn Hậu. Khi thời gian chín muồi, cậu ấy sẽ được trao cơ hội. Tôi tin đây là bước đi đúng đắn của SC Heerenveen dành cho Văn Hậu”, HLV Jansen nói.

Dẫu vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi chàng trai trẻ không tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Nhưng, lựa chọn tập trung cho mục tiêu được thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan chính là bước đi sáng suốt trong hành trình vươn tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1999.

MINH PHÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42557502-vuon-len-dinh-cao-moi-trong-su-nghiep.html