Vườn bưởi Năm Roi đang cho trái bị kẻ gian chặt ngang gốc

64 gốc bưởi 2,5 tuổi đến 5 năm tuổi đang cho trái thu hoạch của nông dân ở Vĩnh Long bị kẻ gian đốn ngang gốc, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vườn bưởi Năm Roi bị kẻ gian đốn ngang gốc 64 gốc bưởi 2,5 tuổi đến 5 năm tuổi đang cho trái thu hoạch của nông dân ở Vĩnh Long bị kẻ gian đốn ngang gốc, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11/4, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) truy tìm kẻ chặt phá hàng loạt gốc bưởi Năm Roi đang cho trái thu hoạch của người dân ở xã Mỹ Hòa.

“Có 64 gốc bưởi từ 2,5 tuổi đến 5 năm tuổi của người dân bị chặt phá”, cán bộ điều tra cho hay.

Ông Nguyễn Văn Vững (50 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa) cho biết chiều hôm qua (10/4), ông ra thăm vườn bưởi rộng hơn 5.000 m2 của gia đình và phát hiện hàng loạt gốc bưởi Năm Roi bị đốn ngang gốc.

Hàng bưởi xanh tốt đang cho trái thu hoạch nằm xếp lớp trong khu vườn. Nhiều trái bưởi còn trên thân cây nằm rạp dưới đất.

Vườn bưởi của người dân bị đốn ngang gốc. Ảnh: Anh Minh.

Vườn bưởi của người dân bị đốn ngang gốc. Ảnh: Anh Minh.

Ông Vững cho biết gia đình không có mâu thuẫn với ai. Việc hàng loạt gốc bưởi bị kẻ gian đốn hạ gây thiệt hại cả trăm triệu đồng khiến người nhà hoang mang.

Chiều 10/4, Công an thị xã Bình Minh đã phân công cán bộ đến hiện trường ghi nhận, truy tìm thủ phạm.

Bưởi Năm Roi là loại trái cây đặc sản của Vĩnh Long, nổi tiếng cả nước và được xuất khẩu ra nước ngoài.

Xã Mỹ Hòa (khoanh đỏ) ven sông Hậu. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuon-buoi-nam-roi-dang-cho-trai-bi-ke-gian-chat-ngang-goc-post934825.html