Vùng Zaporizhzhia muốn trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào ngày 11/9

Nếu được phê chuẩn, mốc thời gian này sẽ trùng với ngày bỏ phiếu bầu cử khu vực ở Nga.

Người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự Vùng Zaporizhzhia (Ukraine), ông Yevgeny Balitsky cho biết Vùng này muốn tổ chức trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào ngày 11/9.

Người dân xin nhập tịch Nga tại thành phố Melitopol, Vùng Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine, hôm 2/6. Ảnh: AFP.

Người dân xin nhập tịch Nga tại thành phố Melitopol, Vùng Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine, hôm 2/6. Ảnh: AFP.

“Ở Nga, các cuộc bầu cử khu vực được tổ chức vào ngày 11/9 vì đó là ngày bỏ phiếu. Chúng tôi chưa phải là một phần của nước Nga, nhưng chúng tôi muốn như vậy”, ông Balitsky trả lời báo Izvestia khi được hỏi liệu cuộc trưng cầu ý dân có thể được tổ chức vào ngày 11/9 hay không.

Ông Balitsky cho biết, ông đã ký một sắc lệnh tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được tiến hành.

Trước đó, chính quyền Zaporizhzhia đã chuyển mã vùng điện thoại cố định của tỉnh sang hệ thống mã vùng của Nga, được coi là động thái đầu tiên trong quá trình sáp nhập vào lãnh thổ nước này.

Nga đang kiểm soát phần lớn diện tích Vùng Zaporizhzhia với dân số khoảng 1,6 triệu người. Đây cũng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Đông Nam Ukraine./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/vung-zaporizhzhia-muon-trung-cau-y-dan-sap-nhap-nga-vao-ngay-119-post962541.vov