Vùng Xanh tại Iraq bị tên lửa tiến công

Reuters và TTXVN ngày 9-1 đưa tin, quân đội Iraq cho biết, đã có hai quả tên lửa rơi trúng vùng Xanh của thủ đô Baghdad, khu vực gồm các tòa nhà chính phủ và cơ quan ngoại giao nước ngoài, tuy nhiên không gây thương vong. Các nguồn tin cảnh sát khẳng định một quả tên lửa đã rơi cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 100 m.

Vụ việc nêu trên xảy ra 24 giờ sau vụ tiến công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự tại Iraq có binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú.

* Thủ tướng Australia S.Morrison ngày 9-1 cho biết, binh sĩ Australia vẫn tiếp tục đồn trú tại Iraq vì tình hình đã ổn định trở lại. Thủ tướng Australia cho biết, Chính phủ vẫn tập trung vào việc bảo đảm một Iraq thống nhất và ổn định.

* Liên quan tình hình Iraq, Iran tuyên bố tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq sau khi Tehran bắn tên lửa vào các căn cứ của Baghdad có binh sĩ Mỹ và liên quân quốc tế đồn trú. Giới chức Iraq đã chỉ trích vụ tiến công là một hành động vi phạm chủ quyền của Iraq, đồng thời kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ Iraq bị biến thành chiến sự cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42882302-vung-xanh-tai-i-rac-bi-ten-lua-tien-cong.html