Vùng Vịnh nổi gió: Phát ngôn gây bão khiến loạt nước nổi giận, Ngoại trưởng tạm quyền Lebanon tính từ chức

Cuối ngày 17/5, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Al-Hurra, Ngoại trưởng tạm quyền Charbel Wehbe đã đưa ra những nhận xét gay gắt về các nước vùng Vịnh.

Ngoại trưởng tạm quyền Lebanon Charbel Wehbe đã đưa ra những nhận xét gay gắt về các nước vùng Vịnh trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/5. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng tạm quyền Lebanon Charbel Wehbe đã đưa ra những nhận xét gay gắt về các nước vùng Vịnh trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/5. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Wehbe đã thể hiện sự kích động sau khi một nhà bình luận người Saudi Arabia đề cập người đứng đầu Lebanon Michel Aoun mà không kèm danh xưng Tổng thống cùng những bình luận về tình hình ở Lebanon.

Ông Wehbe đã sử dụng từ ngữ gay gắt để nhận xét các quốc gia vùng Vịnh, cũng như quy trách nhiệm cho các nước này về sự hoành hành của Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Lebanon cũng như các quốc gia láng giềng.

Ngày 18/5, sau khi cuộc phỏng vấn trên được báo chí đưa tin, Tổng thống Aoun cho rằng, những bình luận của ông Wehbe là phản ánh quan điểm cá nhân chứ không phải quan điểm chính thức của Beirut.

Trong một tuyên bố, Phủ Tổng thống Lebanon khẳng định chiều sâu của mối quan hệ anh em giữa Beirut và các nước vùng Vịnh mà đứng đầu là Saudi Arabia.

Ngoại trưởng tạm quyền Wehbe sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của mình, khẳng định "không có ý xúc phạm các nước Arab anh em”.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lập tức triệu Đại sứ Lebanon tại nước này để trao công hàm phản đối các bình luận trên của ông Wehbe, cho rằng, đây là "các hành vi vi phạm".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã trao công hàm phản đối cho Đại sứ Lebanon, cho rằng đây là hành động “không phù hợp với các chuẩn mực ngoại giao”.

Theo hãng thông tấn chính thức WAM, Bộ Ngoại giao UAE đã phản đối mạnh mẽ những tuyên bố mang tính phân biệt chủng tộc và xúc phạm của ông Wehbe nhằm vào Saudi Arabia và các quốc gia thành viên khác trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Trong khi đó, Tổng Thư ký GCC Nayef Falah Mubarak al-Hajraf đã yêu cầu Ngoại trưởng tạm quyền Wehbe đưa ra lời xin lỗi chính thức tới các quốc gia thành viên GCC vì những phát ngôn mang tính xúc phạm và không thể chấp nhận được.

Tuyên bố nêu rõ: "Tổng Thư ký al-Hajraf phản đối và lên án những gì mà Ngoại trưởng tạm quyền Lebanon Charbel Wehbe đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, cũng như những phát ngôn xúc phạm nhằm vào các quốc gia thành viên GCC và nhân dân của họ".

Theo thông tin mới nhất từ Lebanon Debate, ông Wehbe dự kiến sẽ từ chức vào hôm nay (thứ Tư, 19/5) sau những lùm xùm trên.

(theo Reuters, Al Jazeera, SBI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vung-vinh-noi-gio-phat-ngon-gay-bao-khien-loat-nuoc-noi-gian-ngoai-truong-tam-quyen-lebanon-tinh-tu-chuc-145629.html