Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch

Những ngày cuối năm, thời tiết trên các tuyến biên giới phía bắc và miền trung càng trở nên khắc nghiệt. 1.600 tổ chốt với hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BÐBP) phối hợp các lực lượng tiếp tục bám trụ, như họ đã làm suốt gần một năm qua. Tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn yên tâm, vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch, bởi ở hậu phương, Bộ Tư lệnh BÐBP, gia đình, luôn quan tâm, sẻ chia, hướng về họ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VIẾT LAN

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VIẾT LAN

Những ngày cuối năm, thời tiết trên các tuyến biên giới phía bắc và miền trung càng trở nên khắc nghiệt. 1.600 tổ chốt với hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BÐBP) phối hợp các lực lượng tiếp tục bám trụ, như họ đã làm suốt gần một năm qua. Tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn yên tâm, vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch, bởi ở hậu phương, Bộ Tư lệnh BÐBP, gia đình, luôn quan tâm, sẻ chia, hướng về họ.

Tất cả cho tiền tuyến

Những ngày cuối năm, toàn lực lượng BÐBP với nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện bốn nhiệm vụ: Bảo vệ an toàn Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới; tích cực đấu tranh ngăn chặn dịch Covid-19 và làm tốt công tác chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tại cuộc họp giao ban những ngày cuối cùng của tháng 1-2021, Cục Chính trị BÐBP nhận định: Trong tháng đầu tiên của năm, tình hình chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới cơ bản ổn định, các lực lượng đã phối hợp tốt với BÐBP bảo đảm an toàn an ninh biên giới. Tình hình vi phạm chủ quyền, so với tháng 12 có giảm về số vụ. Các đơn vị BÐBP tiếp tục căng mình tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở tại biên giới, cửa khẩu; phối hợp thực hiện tốt Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chăm lo cho người dân và cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới đón Tết. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những ngày qua, Bộ Tư lệnh BÐBP thêm một lần nữa kích hoạt toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn lực lượng; kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; tăng thêm 74 tổ chốt, với 243 người so với tháng 10-2020. Ðồng thời, điều động gần một nghìn cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến trọng điểm như: Cao Bằng, Lạng Sơn, An Giang, Long An, Tây Ninh. Tăng cường hơn 720 cán bộ, chiến sĩ từ tuyến sau xuống tuyến biển và lên tuyến biên giới; duy trì nghiêm các tổ chốt tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở qua biên giới, phối hợp chặt chẽ chính quyền, các lực lượng trên tuyến biên giới.

Trong tháng 1 vừa qua, các đơn vị BÐBP bàn giao cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly gần 20 nghìn người Việt Nam từ Trung Quốc qua cửa khẩu; hơn 6.600 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn; tiếp nhận 1.413 người do lực lượng chức năng Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia trao trả. Trong công tác phòng, chống tội phạm, các đơn vị bắt giữ, xử lý 1.542 vụ/7.578 đối tượng, tăng 605 vụ/4.013 đối tượng; khởi tố 72 vụ/92 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 884 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhân dịp Tết Nguyên đán mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại nhiều lần việc Bộ Tư lệnh BÐBP cần quan tâm, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các tuyến biên giới. Trước đó, Bộ Tư lệnh BÐBP chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra, rà soát lại toàn bộ trang bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm cơ sở vật chất cho việc cách ly, duy trì lực lượng quân y trực 100% quân số. Cục Hậu cần BÐBP đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất cho các tổ, chốt, đến nay, BÐBP các tỉnh đã nhanh chóng hoàn thành 180/250 tổ, chốt bán kiên cố. Bộ Tư lệnh BÐBP chỉ đạo, quyết tâm đẩy mạnh tiến độ hoàn thành lắp ghép các vị trí làm việc của các tổ, chốt bán kiên cố... Theo đó, vị trí các tổ, chốt bán kiên cố có diện tích từ 20 đến 25 m2, được làm bằng khung thép, toàn bộ mái và vách được làm bằng tôn cách nhiệt, chống nóng, mưa đá, giông lốc. Các chốt này phục vụ nơi ăn, ở, sinh hoạt cho từ bốn đến tám cán bộ, chiến sĩ. Ngoài diện tích ở, chốt còn được thiết kế bếp nấu ăn, vườn rau xanh, khu chăn nuôi... là nơi sinh hoạt phục vụ cuộc sống bám chốt lâu dài của bộ đội. Như vậy, Tết này, cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt chống dịch Covid-19 trên toàn tuyến biên giới đã được bảo đảm điều kiện ăn ở tại chỗ, bám trụ lâu dài, hạn chế được cái rét cắt da, cắt thịt cũng như côn trùng cắn, đốt.

Chuyến tàu đặc biệt

Những ngày cuối năm, khi mọi người chuẩn bị hối hả trở về quê hương sum họp cùng gia đình đón Tết Nguyên đán, một chuyến tàu đặc biệt đưa 460 cán bộ, học viên của Học viện Biên phòng “xếp bút nghiên”, gác lại tình riêng lên đường làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Cán bộ, học viên đến từ những miền quê khác nhau, nhưng tất cả đều vững vàng ý chí, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Trung sĩ Nguyễn Tuấn Anh, học viên Tiểu đoàn 4, Học viện Biên phòng cho biết: Trong đoàn có rất nhiều học viên lần đầu xa nhà dịp Tết đến, Xuân về, nhưng chúng tôi đã xác định rõ tư tưởng, yên tâm thực tập, thực tế, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào trong nước, giúp nhân dân yên tâm đón Tết an toàn, vui tươi. Trước khi lên đường, học viên được giảng viên ở các khoa chuyên ngành tập huấn các kỹ năng cần thiết trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là kinh nghiệm đóng quân dã ngoại ở địa hình rừng núi. Xác định phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, chúng tôi quyết tâm nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ðây là lần thứ ba kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước ta, Học viện Biên phòng đã cử hơn một nghìn cán bộ, học viên tăng cường nhận nhiệm vụ kép. Tại nơi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, học viên Học viện Biên phòng đã kết hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ngày đêm chốt chặn đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đưa đi cách ly hàng nghìn trường hợp nhập cảnh trái phép.

Thái Sơn và Nam Khánh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/vung-vang-tren-tuyen-dau-chong-dich-634763/