Vững vàng 'thế trận lòng dân' vùng biên giới biển

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của biên giới quốc gia, những năm qua, Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) luôn xác định rõ công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận,

Đại tá Nguyễn Hải- Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày biên phòng toàn dân.

10 năm qua, Liên Chiểu đã tổ chức hơn 400 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới quốc gia với hơn 40 ngàn cán bộ, nhân dân tham dự; đã biên soạn 12 tài liệu đưa vào nội dung giáo dục quốc phòng- an ninh cho các đối tượng, phối hợp tuyên truyền gần 500 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát gần 12.000 tờ rơi… Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đồn BP Hải Vân đã tham mưu thực hiện có hiệu quả Ngày biên phòng toàn dân trên địa bàn quận. Hàng năm đã vận động 4 phương tiện, 60 lao động trên biển sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu; đảm bảo an toàn cho hơn 6.000 lượt khách đến tham quan du lịch; phối hợp cùng các lực lượng Công an, quân sự, dân phố địa phương tuần tra kiểm soát gần 600 lượt, phát hiện bắt giữ 56 vụ/ 94 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 27 vụ liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 380 gam ma túy tổng hợp, 8,9kg ma túy dạng "cỏ Mỹ", hơn 3.500 bao thuốc lá lậu, 2.800 lít dầu hỏa; 650 gam thuốc nổ, 44 xe máy… Công tác xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện được quan tâm, hiện trên địa bàn quận có 1 tổ/10 phương tiện đánh bắt xa bờ, 22 tổ/200 tàu đánh bắt ven bờ, ngư dân bám biển luôn ý thức trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong 10 năm qua, lực lượng Biên phòng đã tham gia gần 1.000 ngày công giúp nhân dân địa phương trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, mở 12 lớp cho học viên mù chữ và chống tái mù. Mô hình "Khu dân cư văn hóa biển" được xây dựng và mang lại những kết quả tích cực, đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, phát huy hiệu quả công trình dân sinh nhà sinh hoạt cộng đồng "3 trong 1" (quân- dân- y kết hợp) tại khu văn hóa biển Kim Liên. Ông Nguyễn Minh Hoàng- Phó chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc cho biết: "Qua xây dựng mô hình, ý thức người dân được nâng lên rõ rệt. 100% hộ dân thực hiện treo ảnh Bác tại nơi trang trọng trong nhà, hơn 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; người dân tích cực bảo vệ môi trường, chấp hành quy ước không rải vàng mã khi đưa tang, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội". Các ngành đoàn thể quận và các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Công tác phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, nhất là trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong 10 năm qua đã có hơn 25 lượt tập thể và gần 600 lượt cá nhân được động viên khen thưởng trong tham gia xây dựng Ngày Biên phòng toàn dân.

Để đạt được những kết quả tích cực trên, một trong những kinh nghiệm được Thượng tá Võ Văn Hội- Trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân rút ra là: "Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Mặt trận các cấp chủ trì trong vận động tập hợp lực lượng, phối hợp các ngành đoàn thể và toàn dân tham gia thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Duy trì thực hiện tốt sự phối hợp giữa Công an, quân sự, biên phòng trong công tác đảm bảo ANTT gắn xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân vững chắc".

Ghi nhận những kết quả quan trọng trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, tại Hội nghị sơ kết 10 năm, Liên Chiểu có 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc"; Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng khen tặng 2 tập thể và 3 cá nhân; UBND Q. Liên Chiểu tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019).

ĐÔNG PHƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_195111_vung-vang-the-tran-long-dan-vung-bien-gioi-bien.aspx