Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Khi nói về kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho biết: 'Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo có nhiều cải thiện.

Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên cuộc sống của quân và dân trên đảo vẫn còn không ít khó khăn. Đảng ủy, chỉ huy đảo luôn ý thức sâu sắc phải tích cực sát cánh cùng nhân dân trên đảo khắc phục mọi khó khăn, xây dựng tình đoàn kết quân dân tạo thành một khối gắn kết vững chắc thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Sau nhiều năm thực hiện, Đảng ủy, chỉ huy đảo nhận thấy tinh thần đoàn kết quân dân, tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội chính là "chìa khóa vàng" để xây dựng đảo trở thành cột mốc tiền tiêu vững vàng trước mọi thử thách".

Được biết, những tâm sự của Thượng tá Bùi Thanh Tùng cũng chính là nội dung trọng tâm mà Phong trào Thi đua Quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây hướng tới và thực hiện. Tinh thần ấy thấm sâu vào mọi hoạt động của đơn vị, vào suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Để xây dựng tình đoàn kết cán-binh, ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào, cấp ủy, chỉ huy đảo cùng cán bộ các cấp luôn sâu sát, bám nắm, động viên kịp thời bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo gắn bó, thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Chính tình cảm ấy giúp họ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Bùi Thanh Tùng cho biết: "Dịp Tết năm 2019 vừa qua, khi hay tin Binh nhất Nguyễn Minh Hiếu (quê Phú Yên) có bố mất vì bệnh ung thư, qua hệ thống thông tin liên lạc, lãnh đạo, chỉ huy đảo cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kịp thời thăm hỏi gia đình, đồng thời chia sẻ, động viên để Hiếu yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao...".

Bên cạnh việc phát huy tốt đoàn kết cán-binh, lãnh đạo, chỉ huy đảo còn phát huy tốt mối đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chẽ với UBND xã đảo Song Tử Tây trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Chỉ huy đảo thường xuyên đến các gia đình thăm hỏi, nắm tâm tư, nguyện vọng từ nhân dân và các lực lượng đứng chân trên đảo. Mỗi khi gia đình có việc vui, việc buồn, cán bộ, chiến sĩ đều đến động viên, chia sẻ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Mỗi dịp lễ, tết, toàn đảo tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... tạo thêm tình cảm nồng ấm giữa quân và dân. Trong khoảng thời gian đệm giữa hai giai đoạn huấn luyện, chỉ huy đảo huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia củng cố cảnh quan môi trường, giúp dân sửa nhà, phương tiện, phòng học. Bình thường, cuộc sống trên đảo đã vất vả, nhưng trong điều kiện thời tiết phức tạp, mưa bão dài ngày lại càng khó khăn, vất vả. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy đảo luôn bám sát bộ đội, đến từng vị trí canh gác, từng kíp trực đêm, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm giữ đảo của từng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, trong 5 năm qua, đảo Song Tử Tây đã quan sát, phát hiện kịp thời các phương tiện, đối tượng vi phạm vùng biển của Tổ quốc; xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài ra khỏi khu vực, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Để bảo đảm cho bộ đội có đủ năng lực, trình độ trong chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, toàn đảo không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Quá trình huấn luyện, ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch đã xây dựng, chỉ huy đảo còn tăng cường huấn luyện đêm, luyện tập thuần thục các phương án. Vì vậy, chỉ sau một hồi còi báo động, tất cả chiến sĩ đã có mặt ở đúng vị trí quy định. Chỉ huy các cấp còn đặt ra yêu cầu cho cán bộ, chiến sĩ “phải giỏi ngành mình, biết và làm tốt ngành khác” để bảo đảm phương án thay thế khi có tình huống. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn làm chủ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, qua kiểm tra bắn đạt thật hằng năm, 100% bài bắn của bộ đội trên đảo đều đạt khá, giỏi.

Vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, Đảng ủy, chỉ huy đảo luôn xác định “cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu của đảo, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Trường Sa". 5 năm qua, đơn vị đã cứu hộ được 37 tàu cá, với hơn 100 ngư dân gặp nạn trên biển; khám, chữa bệnh cho gần 2.500 lượt ngư dân, cấp cứu phẫu thuật gần 200 ca. Đảo cũng hỗ trợ ngư dân gần 100m3 nước ngọt, sửa chữa 146 tàu cá; hướng dẫn cho 785 lượt tàu với hàng nghìn ngư dân vào tránh trú bão an toàn... Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua (2014-2019), đảo Song Tử Tây được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen năm 2018; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen năm 2017, 2018.

HẢI XUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-vang-noi-dau-song-ngon-gio-599732