Vững vàng nơi cửa ngõ biên giới

Với vị trí quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn trọng điểm biên giới phía Bắc, thời gian tới Cục Hải quan Lạng Sơn cần phải có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn (ảnh) nhân dịp Cục Hải quan Lạng Sơn kỷ niệm 65 năm ngày thành lập.

Xin Tổng cục trưởng đánh giá về thực hiện vai trò nhiệm vụ của Cục Hải quan Lạng Sơn trong những năm qua?

Lạng Sơn là tỉnh biên giới nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, điểm đầu của con đường huyết mạch nối Việt Nam với Trung Quốc và từ đó đến với các nước châu Âu. Cục Hải quan Lạng Sơn là đơn vị quản lý số lượng hàng hóa XNK trên tuyến biên giới đường bộ lớn nhất cả nước. Với địa bàn có địa thế hết sức quan trọng đó, những năm qua, Cục Hải quan Lạng Sơn luôn giữ vai trò trong việc xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện và cởi mở trong mắt bạn bè quốc tế. Cục Hải quan Lạng Sơn đã tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đặc biệt, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả luôn được lãnh đạo Hải quan Lạng Sơn chú trọng nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn vùng biên giới phía Bắc.

Nhìn lại 65 năm qua, tập thể các cán bộ, công chức của Cục Hải quan Lạng Sơn đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, vững vàng nơi cửa ngõ biên giới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo được yêu cầu quản lý và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao lưu thương mại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của cả nước.

Với những kết quả đã đạt được, Cục Hải quan Lạng Sơn cần tiếp tục làm gì để hoàn thành nhiệm vụ và khẳng định mình trong giai đoạn mới, thưa Tổng cục trưởng?

Trong thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK… Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát huy tối đa hiệu quả việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Với định hướng phát triển chung của toàn Ngành, trên cơ sở đặc thù quản lý địa bàn biên giới đường bộ phức tạp, có cả cửa khẩu quốc tế, đường sắt liên vận, Cục Hải quan Lạng Sơn cần bám sát, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên phạm vi địa bàn quản lý. Trong đó, đáng chú ý tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của các DN qua địa bàn.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng trên địa bàn ngăn chặn hàng hóa thẩm lậu vào thị trường, bảo vệ an ninh, an toàn cộng đồng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Nhân kỷ niệm 65 năm, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các thế hệ cán bộ công chức, người lao động Cục Hải quan Lạng Sơn. Chúc Cục Hải quan Lạng Sơn luôn phát huy thành tích, thế mạnh của mình nhằm góp phần vào thành tích chung của Ngành.

Xin cảm ơn Tổng cục trưởng!

Hồng Nụ (thực hiện)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/vung-vang-noi-cua-ngo-bien-gioi.aspx