Vững vàng A Pa Chải

Đồn BP A Pa Chải, BĐBP Điện Biên đứng chân trên địa bàn Sín Thầu, một xã vùng sâu biên giới đặc biệt khó khăn, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 2 tuyến biên giới Việt - Lào và Việt - Trung dài 35,5km.  Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP A Pa Chải đã đoàn kết, đồng cam cộng khổ, giúp đồng bào Hà Nhì trong 'cuộc chiến' xóa đói giảm nghèo và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP A Pa Chải và dân quân tuần tra bảo vệ cột mốc.

Trò chuyện với Thượng tá, Chính trị viên Lê Văn Thinh - người có "duyên" với A Pa Chải, anh chia sẻ: Sín Thầu là nơi giao nhau của ba nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy đồn luôn đặt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới là nhiệm vụ hàng đầu. Đồn luôn chủ động dự báo trước những diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an ninh trật tự tiềm ẩn trên địa bàn; đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng vượt biên trái phép, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, mua bán ma túy, trồng và tái trồng cây thuốc phiện...

"Để bảo vệ, giữ vững biên giới quốc gia, trước hết phải xây dựng được biên giới lòng dân" - Chính trị viên Lê Văn Thinh cho biết. Đây là những kinh nghiệm mà anh rút ra từ thực tế nhiều năm "binh nghiệp" gắn bó với biên cương. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tiếng dân tộc, nắm vững điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của đồng bào Hà Nhì; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ xã tới bản tăng cường giáo dục, vận động đồng bào thông qua công tác tuyên truyền về: Luật Biên giới quốc gia, Luật Cư trú, Luật Phòng chống tội phạm ma túy...

Đồn BP A Pa Chải còn gắn công tác tuyên truyền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở xã, bản; phát huy vai trò già bản, người có uy tín chung sức, chung lòng cùng bảo vệ đường biên, mốc giới. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, phối hợp tuần tra, nắm thông tin, Đồn BP A Pa Chải còn tổ chức kết nghĩa với đoàn thanh niên, dân quân, công an từ xã đến các bản, thành lập các tổ tự quản tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Vận động 45 hộ dân Hà Nhì ở hai bản Tá Miếu, Tả Kô Ky giáp biên giới Việt - Trung tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc. Trên 230 hộ dân ở 6 bản đã đăng ký tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm.

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu - ông Pờ Dần Sinh cho biết, xã Sín Thầu có tỷ lệ hộ nghèo hơn 60%. Chia sẻ với khó khăn của địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP A Pa Chải đã thực hiện phương châm "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc) để bám dân, bám bản, chung tay xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đơn vị phân công cán bộ, đảng viên cùng chính quyền và các ngành chức năng như Trạm Khuyến nông Khuyến lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Dạy nghề của huyện trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho bà con.

Với phương châm "cầm tay chỉ việc", cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn đồng bào trồng giống ngô lai cho năng suất cao, chuyển đổi nuôi cá truyền thống sang nuôi các loại cá trê, phi, chim trắng. Trồng giống cỏ voi để làm thức ăn chăn nuôi cho trâu bò. Trồng khoai tây vụ đông trên diện tích cấy lúa một vụ. Trồng chuối tiêu hồng, trồng cây keo và sa mu... ở Sín Thầu, đất canh tác lúa nước ít, vì vậy, các chiến sĩ quân hàm xanh đã cùng đồng bào khai hoang được 45ha ruộng nước, nạo vét 17km kênh mương phục vụ tưới tiêu.

Phải khẳng định rằng, bằng những việc làm cụ thể, các chiến sĩ Biên phòng đã giúp đồng bào dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất và đời sống. Từ mô hình trong sản xuất, chăn nuôi giỏi đã thuyết phục nhân dân làm theo.

Đến nay, toàn xã có 25 hộ làm kinh tế giỏi thu nhập cao. Điển hình là các gia đình: Cháng Vảng Sinh, Lý Xuyến Phù, Sừng Sừng Khai, Pờ Dần Sinh, Pờ Tùng Cấu... mỗi hộ có từ 2 đến 4 ao cá, trâu bò từ 30 đến hàng trăm con, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm.

Ngoài việc giúp dân phát triển kinh tế, đơn vị còn chăm lo công tác an sinh xã hội, giúp địa phương làm 4 điểm trường mầm non, xây dựng 9 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 500 triệu đồng. Quân y của đồn đã tuyên truyền, vận động đồng bào ăn ở hợp vệ sinh, thường xuyên khám, chữa bệnh cho trên 3.000 lượt người, kết nối, giúp đỡ cháu Vù Bích Nhật (bản Pờ Khù Khồ) mổ tim miễn phí...

Với nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chi bộ đồn cử một cán bộ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đồn cùng cấp ủy chăm lo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Hiện nay, Sín Thầu có 85% cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trẻ tuổi. Hằng năm, xã cử từ 4 - 6 cán bộ đi đào tạo chính trị, nghiệp vụ. Chi ủy đồn phân công đảng viên về cùng tham gia sinh hoạt tại chi bộ, tổ đảng các bản, trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chương trình công tác, nền nếp làm việc của chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sĩ Đồn A Pa Chải, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen đơn vị dẫn đầu có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh biên giới khu vực Tây Bắc. Là điển hình tiên tiến về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đồn BP A Pa Chải được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen.

Đỗ Quang Khải

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vung-vang-a-pa-chai/