Vùng trồng cây màu xã Hoằng Thắng đạt giá trị hơn 200 triệu đồng/ha/năm

Xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa) hiện có 220 ha đất canh tác cây màu hàng năm. Địa phương sớm hình thành được các mô hình liên kết và trồng các cây hàng hóa nên giá trị canh tác đạt hơn 200 triệu đồng/ha/năm.

Vùng trồng rau màu xã Hoằng Thắng cho thu nhập cao.

Các cây trồng trên diện tích đất trồng màu tại địa phương chủ yếu là dưa hấu, dưa vàng, bí xanh, khoai tây... Đây cũng là địa phương có truyền thống phát triển vùng trồng dưa hấu từ hàng chục năm qua, với trình độ thâm canh cao. Thông tin từ UBND xã Hoằng Thắng, mỗi héc-ta dưa hấu cho thu hoạch từ 1,7 đến 1,8 tấn quả, thu nhập trung bình khoảng 150 triệu đồng/ha/vụ; mỗi năm trồng 2 vụ, còn lại xen canh cây trồng khác. Với cây bí xanh, chỉ canh tác trong 2 tháng, nông dân địa phương đã thu hoạch 1,5 tấn quả, thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha/vụ...

Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/vung-trong-cay-mau-xa-hoang-thang-dat-gia-tri-hon-200-trieu-dong-ha-nam/109904.htm