Vững tin bước vào năm học mới

Hôm nay (5-9), các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, cùng học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trên cả nước, hân hoan chào đón Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Năm học được ngành giáo dục xác định nâng cao các điều kiện bảo đảm chất lượng; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên…

Những năm qua, với sự chăm lo của Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội, ngành giáo dục không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tích đáng tự hào. Các chủ trương của Ðảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được cụ thể hóa; những bất cập, hạn chế từng bước được khắc phục, thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả tích cực. Mạng lưới trường, lớp mầm non phát triển, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp vượt chỉ tiêu ở tất cả các độ tuổi; quy mô giáo dục phổ thông ổn định, chất lượng được nâng cao; văn hóa chất lượng từng bước được hình thành trong từng cơ sở giáo dục đại học. Nổi bật trong đổi mới giáo dục là sự ghi nhận, đánh giá cao của quốc tế khi năm 2018, Ngân hàng Thế giới khẳng định, bảy trong số mười hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới nằm ở khu vực Ðông Á - Thái Bình Dương, trong đó sự phát triển thật sự ấn tượng là ở hệ thống giáo dục của Việt Nam. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Ô-lim-pích và các kỳ thi khoa học - kỹ thuật khu vực, quốc tế đều đoạt giải cao, được bạn bè quốc tế mến phục. Nước ta lần đầu tiên có Ðại học quốc gia Hà Nội và Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh nằm trong 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Ðó thật sự là những thành tích đáng tự hào của giáo dục và đào tạo nước nhà.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn, hoạt động giáo dục và đào tạo nước nhà vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học vẫn còn thiếu ở nhiều nơi; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu; vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước. Việc công nhận chuẩn giáo sư, phó giáo sư, một chức danh cao quý phải rà soát lại với nhiều ứng viên không đạt; sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia tại một số địa phương đã làm giảm sút lòng tin trong xã hội về tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, minh bạch trong một số hoạt động đổi mới giáo dục. Trước thềm năm học mới vẫn còn nhiều lớp học, trường học bị thiệt hại nặng
sau đợt lũ lụt vừa qua vẫn chưa kịp khắc phục, đang cần sự chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng...

Năm học mới 2018 - 2019 cũng là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Ðây là dịp để ngành giáo dục nhìn lại, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc. Trong đó, giáo dục mầm non cần tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất; kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Giáo dục phổ thông chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường. Giáo dục đại học đẩy mạnh thực hiện tự chủ; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động; Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm hơn nữa con em các đối tượng, chính sách, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục, bình đẳng cho mọi người dân. Cùng với đó, kịp thời phát hiện, có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót, tạo niềm tin về kết quả đổi mới căn bản, toàn diện, đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc.

Chào đón năm học mới 2018 - 2019, thuận lợi luôn đan xen với khó khăn, thách thức. Ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH và hội nhập quốc tế của đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"; tạo mọi điều kiện thuận lợi để con em chúng ta được học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt. Mỗi cán bộ, thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các học sinh, sinh viên hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp...

NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37521102-vung-tin-buoc-vao-nam-hoc-moi.html