Vung tiền 'khủng', tỷ phú Bloomberg muốn tự mình quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Thông báo của Michael Bloomberg cho biết, ông sẽ giúp ứng viên Joe Biden chiến thắng tại bang Florida nhận được sự hoan nghênh từ Đảng Dân chủ.

CNN đăng tải, chỉ là người "đứng bên lề" nhưng với tài sản và kinh nghiệm của mình, Michael Bloomberg có thể trở thành một nhân vật quyền lực hơn nhiều so với những vai trò ông từng đảm nhận trong quá khứ như tỷ phú, thị trưởng hay ứng viên Tổng thống.

Hôm Chủ nhật (13/9), tờ Washington Post tiết lộ, ông Bloomberg sẽ bỏ ra ít nhất 100 triệu USD để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống tại bang Florida. Với việc "bơm" một số tiền khổng lồ như vậy (chủ yếu để mua các quảng cáo trên truyền hình và trực tuyến) ngay trước thềm bầu cử, Bloomberg hoàn toàn có khả năng tự mình quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và thay đổi lịch sử nước Mỹ. Hồi đầu năm nay, vị tỷ phú cũng từng tuyên bố tranh cử vị trí ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ mặc dù chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Cựu thị trưởng New York Mike Bloomberg tuyên bố tài trợ 100 triệu USD giúp ứng viên Joe Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump tại bang Florida trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (ảnh: CNN)

Cựu thị trưởng New York Mike Bloomberg tuyên bố tài trợ 100 triệu USD giúp ứng viên Joe Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump tại bang Florida trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (ảnh: CNN)

Khoản đầu tư của Bloomberg tại Florida sẽ đóng vai trò chủ chốt bởi sức ảnh hưởng của nó tới đại cử tri đoàn. Florida hiện là bang nhà của đương kim Tổng thống Donald Trump sau khi ông chuyển đăng kí định cư từ New York vào năm ngoái. Bang này được coi là một yếu tố quan trọng trong những tính toán của cả hai ông Biden và Trump trên con đường chạy đua vào Nhà Trắng. Nếu ông Biden sở hữu được 29 phiếu đại cử tri của Florida, giấc mơ tái đắc cử của ông Trump sẽ trở nên gần như bất khả thi, nhất là khi kết quả các cuộc thăm dò ý kiến gần đây tại các bang còn chưa rõ lập trường (swing state) đều nghiêng về phía cựu phó tổng thống.

Ngoài ra, nhìn vào lịch sử Đảng Cộng hòa, đã gần một thế kỷ trôi qua kể từ khi một ứng viên Cộng hòa trở thành Tổng thống mà không cần tới chiến thắng tại Florida.

Trong 6/7 cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây nhất, kết quả của Florida chỉ được quyết định với cách biệt chưa đầy 5%. Những cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cũng cho thấy, ông Biden và Trump đang ở thế cạnh tranh ác liệt ngay tại Florida. Cuộc đua chắc chắn sẽ rất căng thẳng cho tới sát ngày bầu cử chính thức, nhất là với sự can thiệp chưa từng có trong tiền lệ của ông Bloomberg.

Quan trọng hơn, các quảng cáo truyền hình và trực tuyến của ông Bloomberg thậm chí không cần phải tiếp cận được tất cả cử tri của bang, mà chúng chủ yếu chỉ nhắm tới một thành phần quan trọng trong tổng số 3,5 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu của Florida: những người không có liên hệ với bất kỳ đảng nào. Đáng lưu ý, kể từ năm 2016, số cử tri trong nhóm này đã mở rộng lên tới gần 20%.

Florida có 10 công ty truyền thông lớn khiến nó trở thành bang đắt đỏ nhất trong số các bang còn chưa rõ lập trường. Đây cũng là một lý do tại sao các chiến dịch tranh cử thường tránh không đầu tư quá nhiều vào Florida mặc dù bang có số đại cử tri nhiều thứ 4 trong toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, số tiền của tỷ phú Bloomberg lại khiến ông Biden tiếp cận được mọi khu vực cử tri tiềm năng nhất.

Khoản đầu tư mà ông Bloomberg bỏ ra có thể giúp gia tăng tỷ lệ ủng hộ cho ứng viên Dân chủ trong cộng đồng cử tri đông đúc gốc Latin - vốn khó có thể tiếp cận được hết nếu chỉ sử dụng quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha. Hawfish, công ty dưới trướng Bloomberg đã xây dựng được các dữ liệu và hạ tầng công nghệ cho các ứng viên Dân chủ và gần như chắc chắn sẽ mở ra khả năng định hướng chính xác vào các nhóm cử tri ở quy mô nhỏ với các đặc tính cụ thể hơn. Các nhà vận động sẽ tìm ra được nội dung quảng cáo phù hợp và hấp dẫn nhất cho những đối tượng khác nhau từ đó gia tăng đáng kể tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Biden.

Những yếu tố như trên là nguyên nhân để khoản đầu tư 9 chữ số của Bloomberg trở nên cực kỳ quan trọng. Nó được đánh giá là một khoản tiền đầu tư cực kỳ thông minh. Khác với các mạnh thường quân khác – những người sẵn sàng bỏ tiền (nhưng tất nhiên, hiếm có khoản nào lớn như của cựu thị trưởng), ông Bloomberg sở hữu kinh nghiệm và kỹ năng chính trị dày dặn, cho phép ông có thể tận dụng tối đa nguồn vốn của mình khi nhắm vào các cử tri độc lập và vẫn chưa đưa ra quyết định. Đây là những nhóm người mà bản thân ông và đội ngũ tư vấn đều hiểu rất rõ. Nên nhớ, Bloomberg từng là một thành viên Cộng hòa, sau đó là ứng viên độc lập trước khi gia nhập Đảng Dân chủ.

Việc Bloomberg tập trung vào Florida sẽ buộc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump phải dồn thêm nhiều nguồn lực hơn so với kế hoạch để tranh đấu tại bang này và có khả năng để lộ sơ hở ở các bang còn "phân vân". Ngoài ra, cũng có thể nghĩ tới một kịch bản khác là, ngay cả khi giành được chiến thắng tại Florida, đương kim tổng thống vẫn có thể phải chịu thất bại chung cuộc bởi vì những tài nguyên của Bloomberg đã "vắt kiệt" mọi nỗ lực của ông Trump tại các bang khác.

Hồi đầu năm nay, ngay sau khi cựu thị trưởng New York công bố tranh cử, cố vấn lâu năm của ông là Kevin Sheekey từng nhận định: "Mike Bloomberg sẽ trở thành ứng viên [chính thức] hoặc là người quan trọng nhất hỗ trợ cho ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ". Và giờ đây, chúng ta rốt cuộc đã biết được vai trò thực sự của vị tỷ phú giàu thứ 16 thế giới theo danh sách năm 2020 của tạp chí Forbes.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vung-tien-khung-ty-phu-bloomberg-muon-tu-minh-quyet-dinh-ket-qua-bau-cu-tong-thong-my-2020-20200916110957534.htm