Vùng thấp trũng tại Thừa Thiên-Huế ngập lụt diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, kết hợp các công trình thủy điện xả lũ gây ngập lụt trên diện rộng.

Nhà dân ở xã Quảng Thọ bị ngập lụt. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Mọi đồ đạc phải đưa lên cao tại một hộ dân ở xã Quảng Thọ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhiều hộ dân ở xã Quảng Thọ phải đưa gia súc lên chỗ cao. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trường học bị ngập lụt ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trường học bị ngập lụt ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhiều nhà dân ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà bị ngập lụt. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Người dân ở xã Quảng Thọ neo giữ các lồng cá. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhiều nhà dân ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà bị ngập lụt. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Người dân ở xã Quảng Thọ phải dùng thuyền để đi lại do đường giao thông bị ngập lụt. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Đường giao thông từ thành phố Huế đi thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bị ách tắc do ngập lụt. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt nặng ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt nặng ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-vung-thap-trung-tai-thua-thienhue-ngap-lut-dien-rong/476184.vnp