Vũng Tàu: Dự án liên danh 'đất vàng' gần 100 triệu USD lỗ vốn!

Dự án 97,2 triệu USD cho khu đất rộng 220 ha ở TP Vũng Tàu, được dùng để góp vốn liên danh vào dự án Vũng Tàu Paradise từ năm 1991 cùng đối tác Đài Loan. Thế nhưng đến 2017 lỗ lũy kế 87 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, tính đến cuối tháng 2-2019, Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise còn nợ hơn 76 tỉ đồng tiền thuê đất và tiền chậm nộp tiền thuê đất. Và theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tính từ khi liên doanh này đi vào hoạt động chính thức (1994) đến cuối 2017, liên doanh này lỗ lũy kế hơn 87 tỉ đồng.

Dự án 97,2 triệu USD cho khu đất rộng 220 ha ở TP Vũng Tàu, được dùng để góp vốn liên danh vào dự án Vũng Tàu Paradise từ năm 1991 cùng đối tác Đài Loan. Thế nhưng đến 2017 lỗ lũy kế 87 tỉ đồng

Dự án 97,2 triệu USD cho khu đất rộng 220 ha ở TP Vũng Tàu, được dùng để góp vốn liên danh vào dự án Vũng Tàu Paradise từ năm 1991 cùng đối tác Đài Loan. Thế nhưng đến 2017 lỗ lũy kế 87 tỉ đồng

Cũng theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Thời gian từ 2004 đến 2017, dự án có bảy năm lỗ, trong đó 2013 lỗ gần 11 tỉ đồng, năm 2014 lỗ hơn 11,6 tỉ đồng. Trong khi đó, với tám năm có lãi thì năm cao nhất lãi gần 5,5 tỉ đồng vào năm 2011.

Trước đó, tháng 4/1991, Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho phép Công ty dịch vụ du lịch quốc tế Vũng Tàu (thuộc UBND đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo và nay là Công ty cổ phần dịch vụ du lịch quốc tế Bà Rịa- Vũng Tàu- Vũng Tàu Intourco) và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan) thành lập công ty liên doanh thành “Vũng Tàu Paradise". Tổng vốn đầu tư của dự án 97,2 triệu USD, trong đó phía Việt Nam góp 25% bằng quyền sử dụng đất của 220 ha trong 25 năm. Phía Đài Loan góp 75%.

Theo giấy phép đầu tư, dự án này có nhiều hạng mục lớn khác như khu khách sạn 500 phòng, tuy nhiên, trong suốt thời gian qua chỉ có một số hạng mục được đầu tư là sân golf 27 lỗ rộng 130 ha và khu thể thao dưới nước, khách sạn 38 phòng, nhà rông 54 căn. Còn những hạng mục lớn khác như khách 500 phòng, công viên giải trí, làng dân tộc thiểu số VN vẫn nằm trên… giấy. Trước đây, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã kết luận, ngoài sân golf 130 ha là có sử dụng, số đất còn lại của dự án không được sử dụng hiệu quả.

Theo giấy phép đầu tư, dự án này có nhiều hạng mục lớn khác như khu khách sạn 500 phòng, tuy nhiên, trong suốt thời gian qua chỉ có một số hạng mục được đầu tư là sân golf 27 lỗ rộng 130 ha và khu thể thao dưới nước, khách sạn 38 phòng, nhà rông 54 căn.

Theo giấy phép, dự án trên hết hạn vào tháng 4-2016. Nhưng vì chính thức nhận đất vào 1993 nên thời gian dự án được tính đến 2018. Ngoài ra dự án còn được cộng với một năm để thanh lý nên đến tháng 4-2019, sẽ chính thức hết hạn.

Trước những vấn đề này, vừa qua Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng đã có công văn trả lời UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi dự án Vũng Tàu Paradise hết hạn giấy phép. Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư mới dự án này thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án Vũng Tàu Paradise là liên doanh giữa Công ty du lịch quốc tế Vũng Tàu và Paradise Development and Investment (Đài Loan), được cấp giấy phép từ năm 1991 với thời hạn hoạt động 25 năm (năm 2016 sẽ hết hạn).

Với diện tích 220ha ở vị trí đắc địa trên đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu), dự án quy hoạch gồm các hạng mục như: khu khách sạn 500 phòng, sân golf... Tuy nhiên do thiếu vốn, đến nay dự án chỉ làm hạng mục như sân golf, khu thể thao dưới nước...

Trước đó, dự án này xin gia hạn thời gian xây dựng và kéo dài thời gian hoạt động của dự án lên 50 năm theo Luật đầu tư mới nhưng không được chấp nhận. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị rút giấy phép dự án này do chậm triển khai.

Trước đó, dự án này xin gia hạn thời gian xây dựng và kéo dài thời gian hoạt động của dự án lên 50 năm theo Luật đầu tư mới nhưng không được chấp nhận. Sở KH-ĐT cũng kiến nghị rút giấy phép dự án này do chậm triển khai.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở này vừa kiến nghị gửi UBND tỉnh xem xét gia hạn thêm thời gian hoạt động của dự án “Vũng Tàu Paradise” khoảng ba tháng để chủ đầu tư bảo quản tài sản, thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định. Và sau khi dự án này được thanh lý, khu đất trên sẽ phát triển thành khu phức hợp du lịch cao cấp.

Hương Giang

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/vung-tau-du-an-lien-danh-dat-vang-gan-100-trieu-usd-lo-von-146601.html