Vùng rau nổi tiếng nhất TP.Vinh chưa thể phục hồi sau mưa lụt

Điều kiện thời tiết bất thường, giá rau giống tăng cao kỷ lục... là những khó khăn khiến bà con trồng rau tại vùng rau Vinh Xuân, xã Hưng Đông (TP. Vinh) chưa thể tái sản xuất sau mưa lụt dù đang là chính vụ trồng rau vụ đông.

Vùng sản xuất rau xóm Vinh Xuân, xã có tổng diện tích sản xuất 17,9 ha với tổng số 70 hộ trực tiếp sản xuất quanh năm. Đây là vùng sản xuất rau màu lâu đời và được biết đến nhiều nhất trên địa bàn TP.Vinh, cung ứng lượng rau lớn hàng ngày cho thành phố. Mặc dù vậy, hoàn lưu vào tháng 9 vừa qua đã khiến vùng rau này bị xóa sổ.

Những cánh đồng rau tại vùng rau Vinh Xuân, xã Hưng Đông vẫn bỏ hoang, chưa được phục hồi sau bão số 5. Ảnh: Q.A

Những cánh đồng rau tại vùng rau Vinh Xuân, xã Hưng Đông vẫn bỏ hoang, chưa được phục hồi sau bão số 5. Ảnh: Q.A

Tuy nhiên, theo ghi nhận của P.V, đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng hiện vùng rau Vinh Xuân vẫn chưa thể phục hồi sản xuất mặc dù đây đang là chính vụ của trồng rau vụ đông.

Theo quan sát, hiện nhiều ruộng rau của người dân vẫn để không, cây cỏ mọc đầy, nhiều luống rau chưa được làm đất để sản xuất lứa mới, thậm chí một số cánh đồng người dân cũng chưa phục dựng lại những mái che, thanh chống bị gãy đổ sau bão số 5.

Người dân chỉ sản xuất một diện tích nhỏ, chưa dám đầu tư lớn vì sợ mưa bão. Ảnh: Q.A

Bà Trần Thị Văn, xóm Vinh Xuân thở dài: "Nhà tôi có 3 sào rau vụ đông bị thiệt hại hoàn toàn sau mưa lụt, nhưng thời tiết thất thường, nhất là mưa lớn thường xuyên xuất hiện, do đó, bà con không dám tái sản xuất vì lo ngại mưa gió sẽ lại làm hỏng vụ rau."

Hiện những loại rau vụ đông chính như cải xanh, xà lách, cúc, mùi... người dân chưa dám trồng vì thời gian gieo giống đến lúc thu hoạch thường kéo dài 1 tháng, nếu trong quá trình phát triển gặp mưa lớn, gây ngập úng thì coi như mất trắng. Đó cũng là nguyên nhân khiến 50% diện tích trồng rau tại vùng rau này đang bỏ không.

Cải xút là loại rau duy nhất được trồng vào thời điểm này vì chỉ 1 tuần có thể thu hoạch. Ảnh: Q.A

Số diện tích còn lại, bà con hiện đang làm đất và trồng 1 loại rau duy nhất là rau cải xút, có ưu điểm là thời gian thu hoạch ngắn, chỉ khoảng 1 tuần có thể thu hoạch. Song vì giá hạt giống cải xút năm nay tăng kỷ lục khiến nhiều người chưa dám đầu tư lớn.

Chị Thìn, người dân trồng rau cho biết: Cách đây 2 tháng, giá hạt giống cải xút chỉ 38.000 đồng/kg thì sau mưa bão vừa qua đã tăng vọt lên 72.000 đồng/kg. Nếu không trồng rau thì bà con không có thu nhập, nhưng nếu trồng thời điểm này thì chi phí lớn, người dân sợ không có lãi nên cũng không dám trồng nhiều.

Giá hạt giống rau cải xút đã tăng gấp đôi khiến người dân gặp khó khi tái sản xuất. Ảnh: Q.A

Bà con hiện đang tập trung sửa chữa, chèo chống các mái che để chuẩn bị cho vụ rau mới. Ảnh: Q.A

Bà con cho biết, chờ khoảng 15 ngày nữa, khi đó thời tiết sẽ ổn định hơn sẽ xuống giống vụ rau mới. Điều an ủi đối với bà con lúc này là giá rau đã tăng lên khoảng 30% và , nhất là những loại rau phục vụ nấu lẩu vì thời tiết đã chuyển lạnh, đó là động lực để bà con tiếp tục vượt lên khó khăn, tăng gia sản xuất để có thu nhập ổn định, bù đắp thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Q.A

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/vung-rau-noi-tieng-nhat-tpvinh-chua-the-phuc-hoi-sau-mua-lut-275388.html