Vùng rau nổi tiếng của Thành phố Vinh bị xóa sổ sau mưa lớn

Hoàn lưu bão số 5 đã khiến vùng rau Vinh Xuân, xã Hưng Đông, nổi tiếng nhất TP.Vinh bị thiệt hại nặng nề.

Vùng sản xuất rau xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông có tổng diện tích sản xuất 13,5 ha/17,9 ha với tổng số 70 hộ trực tiếp sản xuất quanh năm. Đây là vùng sản xuất rau màu lâu đời trên địa bàn TP.Vinh, tuy nhiên, do ảnh hưởng từ cơn bão số 5 với lượng mưa nhiều, gió lớn, một số cánh đồng rau đã bị ngập nước. Ảnh: Q.A

Vùng sản xuất rau xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông có tổng diện tích sản xuất 13,5 ha/17,9 ha với tổng số 70 hộ trực tiếp sản xuất quanh năm. Đây là vùng sản xuất rau màu lâu đời trên địa bàn TP.Vinh, tuy nhiên, do ảnh hưởng từ cơn bão số 5 với lượng mưa nhiều, gió lớn, một số cánh đồng rau đã bị ngập nước. Ảnh: Q.A

Các tấm bạt che phủ trên các luống rau bị gió to đánh sập. Ảnh: Q.A

Nhiều diện tích rau cải ngọt đang trong kỳ thu hoạch bị dập tươi tả. Bà Nguyễn Thị Mùi, người dân trồng rau cho biết: "Ban đầu theo dõi thông tin thấy bão vào trong vùng Huế nên chúng tôi cũng không che chắn nhiều, ai ngờ mưa gió mỗi lúc một lớn, nhiều luống rau bị dập nát mất rồi...". Ảnh: Q.A

Rau cải xút được trồng nhiều nhất tại vùng Hưng Đông, đây là cây trồng ngắn ngày và mang lại thu nhập thường xuyên nhưng hiện nay hầu hết diện tích cải xút đã bị xóa sổ sau bão số 5. Ảnh: Q.A

Ngay từ sáng sớm, người dân đã vội ra đồng để dựng lại các tấm bạt phủ trên ruộng, chèo chống lại các thanh đỡ để chắc chắn hơn. Ảnh: Q.A

Một số luống rau giống vụ đông bị ngập phải tháo bạt để tiêu úng kịp thời. Ảnh: Q.A

Bên cạnh khắc phục hậu quả, bà con trồng rau cũng gấp rút thu hoạch diện tích rau còn lại để cứu vốn, tránh thiệt hại. Ảnh: Q.A

Q.A

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/vung-rau-noi-tieng-cua-thanh-pho-vinh-bi-xoa-so-sau-mua-lon-274359.html