Vùng quê yên bình nhờ Công trình 'Ánh sáng an ninh'

Từ cuối tháng 3-2020, Công trình 'Ánh sáng an ninh' được Xã đoàn Thanh Tùng phối hợp với Công an xã triển khai tại ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau không chỉ mang đến diện mạo mới cho vùng quê này mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân khi đi lại vào ban đêm.

Công trình trải dọc tuyến đường lớn đi qua ấp với chiều dài hơn 4km, có 70 hộ dân sinh sống. Ông Cao Phương Kia, Bí thư chi bộ, Trưởng ban nhân dân ấp Phú Quý, cho biết: “Khi biết Xã đoàn, Công an xã sẽ triển khai mô hình tại ấp, chi bộ tiến hành vận động đảng viên; sau đó, đến từng hộ dân tuyên truyền vận động. Sau khi bà con đồng ý thực hiện, các đơn vị hỗ trợ dụng cụ, đèn, cán bộ, đoàn viên trực tiếp thi công lắp đặt.

 Công trình “Ánh sáng an ninh” tại ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng.

Công trình “Ánh sáng an ninh” tại ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng.

Các hộ chịu trách nhiệm bảo quản, tắt, mở đèn và đóng thêm một khoản tiền điện vào mỗi tháng. Dù vậy bà con rất đồng tình ủng hộ”. Đến nay, Huyện đoàn Đầm Dơi đã vận động, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai được 5,7km công trình thắp sáng đường quê. Ngoài ra, tại 12 xã, Công trình "Ánh sáng an ninh" đã thắp sáng 27,3km đường giao thông nông thôn. Tổng kinh phí vận động thực hiện các công trình hơn 200 triệu đồng.

Từ khi có Công trình "Ánh sáng an ninh" không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi vào buổi tối, tập thể dục, đi lại an toàn vào sáng sớm mà còn góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội tại các ấp. Bên cạnh đó, tình trạng trộm cắp giảm hẳn; việc quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cũng thuận tiện hơn nhờ ánh sáng từ hệ thống đèn lắp đặt ban đêm.

Bài và ảnh: BÌNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/vung-que-yen-binh-nho-cong-trinh-anh-sang-an-ninh-623788