Vùng núi miền Bắc có nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn

Dự báo ngày và đêm 1/10, vùng hội tụ gió trên cao và không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định.

Thời tiết tiếp tục có mưa, mưa rào và dông đều khắp, rải rác mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi có nơi mưa rất to.

Đêm 30/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện.

Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiều địa phương ở vùng núi có mưa to, một số nơi có mưa rất to. Cụ thể, Thèn Sin (Lai Châu) 122,2mm; TP Lào Cai (Lào Cai) 135,5mm; Thác Bà (Yên Bái) 138mm.

Mưa lớn gây thiệt hại tại TP Lào Cai (Lào Cai) vào sáng sớm ngày 1/10.

Mưa lớn gây thiệt hại tại TP Lào Cai (Lào Cai) vào sáng sớm ngày 1/10.

Tam Đường (Lai Châu) 153mm, Yên Bình (Yên Bái) 161,2mm. Tâm điểm mưa lớn tập trung vào tỉnh Hà Giang như: Cốc Pài 105,4mm; Nậm Ty 135,8mm; Thượng Sơn 136mm. Cao Bồ 143,2mm; Bản Ngò ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn 222mm.

Tại TP Lào Cai mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, vật nuôi, cây trồng của một số xã, phường. Theo số liệu thống kê nhanh, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ trên đồi cao trượt lở vào số nhà 091, đường Trần Đại Nghĩa, phường Cốc Lếu làm thiệt hại tài sản.

Nhiều nhà ở lân cận bị nước, bùn lỏng chảy tràn qua nhà, hàng chục nhà dân thuộc tổ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 và 16 bị ngập úng sâu khoảng 1m, gây hư hỏng gường, tủ, đồ dùng điện, một số tủ lạnh bị dòng nước chảy mạnh đẩy bay ra ngoài đường.

Nước từ trên cao dồn về khiến đường Nhạc Sơn ngập lụt từ 1-1,2m; giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ. Đặc biệt, sét trong cơn dông đánh xuống làm cháy toàn bộ quạt trần, máy tính, ti vi, tủ mát, đường điện và máy đo mưa tự động của Trạm khí tượng Lào Cai.

Khu vực tổ 4 và 7 phường Duyên Hải cũng bị ngập sâu khoảng 1m, gây ngập úng nhiều ô tô, xe máy, đồ dùng điện của nhiều hộ dân. Ngoài ra, một số chuồng trại chăn nuôi lợn bị ngập sâu nền chuồng. Hiện các địa phương bị thiên tai đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Dự báo ngày và đêm 1/10, vùng hội tụ gió trên cao và không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định. Thời tiết tiếp tục có mưa, mưa rào và dông đều khắp, rải rác mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi có nơi mưa rất to.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lớn gây ra, người dân miền Bắc, nhất là các tỉnh vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất đá.

Vùng thấp, vũng trũng, nơi hợp lưu các sông suối, khu vực hạ du các thủy điện cảnh giác với ngập lụt sâu. Đề phòng sét đánh, gió giật mạnh, lốc xoáy khi trời có mưa dông.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/vung-nui-mien-bac-co-noi-xuat-hien-mua-dac-biet-lon-3419883/