Vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm 13,9 độ C

Sáng sớm 14/9, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 13,9 độ C, xuống dưới ngưỡng rét đậm.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa mát kéo dài khiến nhiệt độ các tỉnh thành vùng núi phía bắc liên tục giảm thấp. Tiết trời chuyển lạnh đến rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, các vùng núi cao trời rét khá sâu.

Lúc 7 giờ 14/9, các trạm khí tượng miền núi quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 21,9 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 21,2 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 21,6 độ C.

Mù Cang Chải (Yên Bái) 20,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 20 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 20,3 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) rét nhẹ 19,3 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 18,9 độ C; Sa Pa giảm còn 13,9 độ C.

Trước đó, vào ngày 4/9, nhiệt độ ở Sa Pa đã tụt tới 12,9 độ C và đạt ngưỡng rét hại. Dự báo đêm 13/9, nhiệt độ tại các địa phương trên tăng dần lên. Một sự bất thường của thời tiết miền Bắc trong mùa Thu 2020.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/vung-nui-mien-bac-co-noi-ret-dam-139-do-c-3418951/