Vùng núi miền Bắc có nơi lạnh rét 10,5 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm ngày 7/10, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm tới 13,6 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét hơn 10,5 độ C.

Đêm 6/10, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây thời tiết xấu suy yếu nhanh. Mưa ở các tỉnh thành giảm hẳn cả về lượng và diện, thời tiết miền Bắc tốt lên.

Trong khi đó không khí lạnh từ phía Bắc ảnh hưởng xuống Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất. Khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức thấp nhất, vùng đồng bằng và ven biển tiết trời rất mát mẻ. Vùng núi chuyển rét nhẹ, các vùng núi cao rét hơn, có nơi rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm.

Hồi 7 giờ 7/10, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Bắc Hà (Lào Cai) giảm xuống 19,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 19,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 19,1 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) và Ngân Sơn (Bắc Cạn) cùng xuống mức 19 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 18,3 độ C;

Đồng Văn (Hà Giang) 18 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 17,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) thấp hơn 16 độ C. Mẫu Sơn rét đậm 13,6 độ C; Sa Pa rét nhất 10,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương vùng núi tính từ tiết Thu Phân đến nay.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Nhiệt độ thấp nhất các khu vực đồng loạt tăng nhẹ trở lại, mưa tiếp tục giảm.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/vung-nui-mien-bac-co-noi-lanh-ret-105-do-c-3420206/