Vùng núi cao miền Bắc có thể mưa tuyết

Dự báo ngày và đêm 17/1, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 16/1, có một đợt gió mùa Đông Bắc từ lục địa Trung Quốc ào ạt tràn xuống miền Bắc. Thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa và mưa nhỏ trên diện rộng. Nhiệt độ các tỉnh thành đang giảm thấp.

Ngày và đêm 17/1 có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa và mưa nhỏ trên diện rộng. Ảnh minh họa

Ngày và đêm 17/1 có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa và mưa nhỏ trên diện rộng. Ảnh minh họa

Dự báo ngày và đêm 17/1, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau mưa giảm về diện, trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.

Đêm nay (17/1), nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khả năng giảm tới 1-3 độ C.

Theo tính toán, các khu vực núi cao một số tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Giang, nơi có độ cao từ 2.200m trở lên khả năng xảy ra mưa tuyết hoặc băng giá, sau là sương muối.

Đây là một hiện tượng thời tiết rất nguy hại cho cây trồng, vật nuôi các loại.

Vì vậy, người dân sinh sống trong khu vực hay xảy ra các hiện tượng cực đoan trên cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống để giảm thiểu mọi thiệt hại do giá lạnh gây ra.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/vung-nui-cao-mien-bac-co-the-mua-tuyet-3426130/