Vùng nông thôn '4 AN'

Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Để góp phần thực hiện chương trình 'Thành phố 4 an', lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể cải tiến hình thức, nội dung phát động phong trào để thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia.

Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Để góp phần thực hiện chương trình "Thành phố 4 an", lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể cải tiến hình thức, nội dung phát động phong trào để thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia.

Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ xã Hòa Nhơn.

Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ xã Hòa Nhơn.

Điểm nổi bật trong phong trào TDBVANTQ ở H. Hòa Vang là phát huy được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, dựa vào dân và lấy dân làm gốc. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân cư, nói chuyện chuyên đề, lực lượng CAH, CAX xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm, kết hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác gắn với các mô hình tự quản đã phát huy hiệu quả; đồng thời xây dựng thêm các mô hình mới: "Tờ rơi phòng chống tội phạm" của CAH, "Chi hội nông dân nói không với ma túy" của xã Hòa Khương, "Móc khóa kết nối thông tin" của xã Hòa Bắc, "Khu dân cư không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội" của xã Hòa Phước… Hầu hết người dân đều nhận thức rằng, tham gia phong trào không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của chính mình. Từ nhận thức đến hành động, đã xuất hiện nhiều công dân tiêu biểu, điển hình anh Đặng Văn Tân (xã Hòa Phước) mưu trí giữ chân tội phạm trộm xe máy Trương Quang Công (H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để chờ Công an địa phương đến bắt giữ, hay các anh Đoàn Văn Lân, Đặng Công Quả (xã Hòa Khương) kịp thời phát hiện, khống chế Nguyễn Thị Phương Thảo (H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Thị Song (H. Tiên Phước, Quảng Nam), Thái Thị Tuyết Mai (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khi đóng vai khách hàng để trộm cắp tài sản tại các quán tạp hóa…

Trong năm, CAH Hòa Vang đã phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức 208 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 20 ngàn lượt người tại các khu dân cư và cơ quan, trường học; củng cố các mô hình tự quản về ANTT cơ sở. Nhiều địa phương còn chủ động bổ sung các nội dung thiết thực vào mô hình "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội" để cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ý thức tự phòng, tự quản ở từng địa bàn dân cư. Nhân dân dự các cuộc họp ở thôn, cụm dân cư ngày càng đông hơn, đóng góp nhiều ý kiến thể hiện trách nhiệm của công dân; trong đó có những nội dung liên quan đến ANTT và xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh. Các thôn đã từng bước khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT cơ sở, qua phân loại, toàn huyện có 85/119 thôn được công nhận là thôn không có tội phạm, 61/119 thôn được công nhận là thôn không có tệ nạn xã hội…

Có thể nói, phong trào TDBVANTQ vùng nông thôn Hòa Vang thời gian qua có vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Nhiều vụ án hình sự được khám phá làm rõ nhờ sự giúp đỡ của người dân. Là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng phong trào, thời gian đến, lực lượng CAH, CAX sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt hơn nữa công tác phát động, nhân rộng các điển hình và củng cố phong trào ngày càng vững mạnh; tạo khí thế để cán bộ, nhân dân thi đua phát hiện, tố giác và yên tâm truy bắt tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199021_vung-nong-thon-4-an-.aspx