Vững một niềm tin

90 năm là một chặng đường vẻ vang, Công đoàn Việt Nam đã đồng hành với đất nước, với dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để giành lại độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước vượt qua các giai đoạn khó khăn để có được ngày hôm nay

Hôm nay, 26-7, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) tại Hội trường Thành ủy với sự tham dự của đông đảo cán bộ CĐ và CNVC-LĐ TP. 90 năm là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự bền bỉ của tổ chức CĐ trong quá trình đồng hành xây dựng đất nước và giai cấp công nhân (CN) Việt Nam.

Xứng đáng với thế hệ đi trước

Cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 Hàng Nón, Hà Nội, theo chỉ đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng, đại hội thành lập Tổng Công hội Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày nay đã được tổ chức. Sự ra đời của Tổng Công hội Đỏ là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào CN và CĐ Việt Nam; đáp ứng yêu cầu bức thiết của phong trào CN đang phát triển mạnh mẽ lúc bấy giờ, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp CN Việt Nam và lần đầu tiên giai cấp CN Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn của mình, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo CN lao động.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM chia vui với công nhân khó khăn trong chương trình “Tết sum vầy” 2019 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM chia vui với công nhân khó khăn trong chương trình “Tết sum vầy” 2019 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TP HCM tự hào là một trong những nơi có phong trào đấu tranh của giai cấp CN sớm nhất; nơi người CN ưu tú Tôn Đức Thắng thành lập tổ chức Công hội Đỏ để tập hợp, giác ngộ và lãnh đạo CN đấu tranh trên địa bàn Sài Gòn - Chợ Lớn. CN TP dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, nay là Thành ủy TP HCM, luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, cùng giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, kiên cường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, lao động sáng tạo, xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Các cấp CĐ TP không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua, động viên CN TP nêu cao vai trò tiên phong, đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP với hàng ngàn CN đạt danh hiệu "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", hàng trăm kỹ sư, CN đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng; hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngày càng được mở rộng về đối tượng, chất lượng được nâng cao hơn bằng các chương trình thiết thực như: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; tạo việc làm và hỗ trợ CN vay vốn, thông qua Tổ chức Tài chính vi mô (CEP); các chương trình "Tấm vé nghĩa tình"; "Mái ấm CĐ"; tặng sổ tiết kiệm; "Trái tim nghĩa tình"; chương trình "Vì lợi ích đoàn viên"; trại hè Thanh Đa, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh... ngày càng mở rộng đã hỗ trợ và tiếp sức cho nhiều gia đình CN và con CN, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận, ổn định cuộc sống. "90 năm là một chặng đường vẻ vang, thể hiện sức bền bỉ của tổ chức CĐ và hành trang 90 năm là niềm tự hào của mỗi cán bộ CĐ. Nó thôi thúc mỗi cán bộ CĐ kế thừa, phát huy những giá trị của tổ chức, đóng góp cho sự phát triển của dân tộc, của đất nước. Chính tư duy kế thừa đó sẽ thúc đẩy mỗi cán bộ CĐ TP suy nghĩ phải làm như thế nào để xứng đáng với thế hệ đi trước, nhất là trong giai đoạn CĐ Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức khi đất nước thực hiện các cam kết quốc tế, gia nhập các hiệp định tự do thế hệ mới" - bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP, bày tỏ.

Dấn thân, hết lòng

90 năm qua, dù hoàn cảnh lịch sử có những thay đổi thì CĐ Việt Nam vẫn kiên trì vì mục tiêu đấu tranh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐ tại cơ sở trong chăm lo, bảo vệ đoàn viên NLĐ, Giải thưởng 28-7, sáng kiến của CĐ TP HCM đã ra đời. Trong 10 năm qua, giải thưởng đã vinh danh hơn 80 chủ tịch CĐ cơ sở xuất sắc. Năm nay, giải thưởng tiếp tục tôn vinh 14 thủ lĩnh CĐ không chỉ giỏi chuyên môn, khéo léo trong thương lượng mà còn nhiệt tình, hết lòng vì đoàn viên, NLĐ.

Điển hình là ông Nguyễn Huy Diệu, Chủ tịch CĐ Công ty CP VinaFreight. Điểm nổi bật của người cán bộ CĐ kỳ cựu này là luôn biết cách gắn kết NLĐ. Phòng làm việc của ông là nơi bất cứ đoàn viên nào cũng có thể ghé đến khi cần tâm sự hay giải tỏa bức xúc. Sự gần gũi ấy đã giúp ông thấu hiểu được khó khăn của NLĐ để từ đó tìm cách giúp họ có cuộc sống tốt hơn thông qua ký kết thỏa ước lao động tập thể. Cụ thể là 100% NLĐ tại doanh nghiệp được khám sức khỏe định kỳ hằng năm; thăm hỏi ốm đau (500.000 đến 2 triệu đồng/lần); trợ cấp khó khăn (thấp nhất 1 triệu đồng, cao nhất 10 triệu đồng)... Một thủ lĩnh CĐ khác cũng hết lòng với NLĐ là anh Phạm Văn Có, Chủ tịch CĐ Công ty CP May Sài Gòn 3. Xuất thân từ CN nên anh luôn đồng cảm sâu sắc với đời sống của họ, chính vì vậy, hoạt động phong trào do anh khởi xướng đều mang hơi thở của NLĐ, gần gũi và thiết thực. Quỹ "Người Sài Gòn 3" ra đời là minh chứng. Anh Có cho biết từ thực tế có nhiều CN khó khăn, phải vay nóng bên ngoài dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con rồi mất khả năng chi trả, anh đề xuất ban giám đốc xây dựng quỹ tương trợ nhằm san sẻ kịp thời khó khăn với họ. Ý tưởng này lập tức được ban giám đốc đồng tình và quỹ ra đời, được cả doanh nghiệp và NLĐ nhiệt tình đóng góp. Với nguồn quỹ gần 2 tỉ đồng ban đầu, đến nay, quỹ đã cho CN mượn trả chậm hằng tháng 99 trường hợp; hỗ trợ 22 CN bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn giao thông; trao 9 Mái ấm CĐ cho CN khó khăn về nhà ở... Anh Có chia sẻ: "Là cán bộ CĐ, tôi rất hạnh phúc khi được ban giám đốc và NLĐ tin yêu. Tôi sẽ luôn cố gắng để không phụ kỳ vọng của mọi người".

Phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam, từ đầu năm 2019, LĐLĐ TP HCM đã triển khai 23 nội dung hoạt động trọng tâm và đã đạt hiệu quả tích cực. Tiêu biểu như:

- Phát động đợt cao điểm tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, qua đó, phát triển 57.800 đoàn viên, thành lập 857 CĐ cơ sở.

- Phát động phong trào "CN vì TP Xanh - sạch - đẹp" trong doanh nghiệp, có 1.198 đơn vị hưởng ứng phát động tại cơ sở với các nội dung tổng vệ sinh máy móc, nhà xưởng, nơi làm việc, dọn dẹp các điểm rác, nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh rạch...

- Triển lãm ảnh kỷ niệm "90 năm thành lập CĐ Việt Nam - Một chặng đường lịch sử" từ ngày 19 đến 28-7 tại các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động TP.

- Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam với một số nội dung cụ thể như phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, thực hiện các công trình sản phẩm mới.

- Tổ chức ngày hội "Nữ CN lao động nghiệp đoàn" và phát động phong trào thể dục giữa giờ "Khỏe để lao động sản xuất", thu hút 839 CĐ cơ sở hưởng ứng với 100.461 CNVC-LĐ tham gia tập luyện.

- Hỗ trợ đoàn viên thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP, qua đó đã phát vay cho 63.185 lượt CNVC-LĐ; tặng quà và Mái nhà CEP cho thành viên đặc biệt khó khăn...

NGA HOÀNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/vung-mot-niem-tin-20190725213355943.htm