Vững mạnh từ cơ sở

Cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã không chuyên trách trên địa bàn thành phố Hà Nội là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, vai trò tích cực của các lực lượng này đã được ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trên bình diện chung, tổ chức và cách thức hoạt động của đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã không chuyên trách còn nhiều bất cập. Rõ nhất là chưa có một quy chuẩn thống nhất về trang phục, công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ và trách nhiệm nói chung đối với các lực lượng trên. Cùng với đó, do tính chất công việc vất vả nhưng chế độ đãi ngộ bất cập nên không thu hút được người trẻ tuổi tham gia công tác này. Thay vào đó, hầu hết là người trung, cao tuổi tham gia nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, việc kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức có liên quan ở cơ sở là cần thiết, nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật. Vì thế, việc Bộ Công an xây dựng dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm đề xuất những quy định khắc phục những bất cập đang đặt ra đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã không chuyên trách.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chờ luật ra đời, công việc bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp diễn, thì việc nâng cao chất lượng hoạt động của bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã không chuyên trách cần tiếp tục được thực hiện.

Đối với chính quyền các cấp, ngoài việc cần quan tâm chăm lo đời sống cho đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã không chuyên trách tốt hơn thì cần thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật cho lực lượng này.

Lực lượng công an các cấp cần tích cực tham mưu với chính quyền trong tổ chức bồi dưỡng; định kỳ đánh giá chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp. Đồng thời tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng này nhằm đáp ứng với yêu cầu đề ra.

Với vị trí, chức năng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và là hạt nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân nên việc nắm rõ các kiến thức pháp luật cơ bản của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã không chuyên trách rất quan trọng.

Ngoài tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật thì mỗi người cần tự nâng cao trình độ để không chỉ thực thi nhiệm vụ trong khuôn khổ được giao mà còn là tuyên truyền viên pháp luật tích cực tới người dân địa phương. Đồng thời, trong quá trình giao tiếp với nhân dân, việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng làm cho hình ảnh của lực lượng này trở nên thân thiện, gần gũi hơn.

Đối với nhân dân, điều đầu tiên cần làm là phối hợp với bảo vệ dân phố, công an xã không chuyên trách và dân phòng trong bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư. Cùng với đó, cần tích cực hỗ trợ lực lượng này củng cố thế trận toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, xây dựng cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đỗ Quỳnh Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/972784/vung-manh-tu-co-so