Bình Dương lập thêm nhiều chốt kiểm soát dịch tại các địa bàn giáp ranh với TP.HCM

Ngày 9/7, các địa phương ở Bình Dương đã lập thêm nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến đường giáp ranh với TP.HCM để kiểm tra chặt chẽ người ra vào địa bàn.

Các phương tiện được yêu cầu dừng để kiểm tra giấy xác nhận Covid-19 âm tính

Các phương tiện được yêu cầu dừng để kiểm tra giấy xác nhận Covid-19 âm tính

Tại thành phố Dĩ An - nơi giáp ranh với TP.HCM và Đồng Nai, đã lập thêm 17 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường chính. Lực lượng công an, quân sự, y tế tại các chốt tiến hành kiểm tra căn cước công dân (chứng minh nhân dân), khai báo y tế, giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với các trường hợp từ TP.HCM, Đồng Nai qua địa bàn Bình Dương. Đồng thời hướng dẫn tài xế thực hiện quy định phòng, chống dịch. Hầu hết các trường hợp qua địa bàn Dĩ An đều tích cực phối hợp với lực lượng khai báo y tế, cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19. Trường hợp không có giấy xác nhận sẽ yêu cầu quay đầu xe.

Nhiều người không có giấy xác nhận Covid-19 được yêu cầu quay trở về

Ông Lê Anh Hựu, một người dân cho biết, để qua được chốt kiểm soát dịch, tất cả phương tiện phải dừng lại kiểm tra giấy tờ, nên gây ùn tắc. Tuy nhiên ai cũng ý thức được đây là việc phải làm nên đều tuân thủ theo quy định.

Nhiều phương tiện qua lại tại chốt kiểm soát dịch ở Dĩ An gây ùn tắc

“Việc cơ quan chức năng lập các chốt kiểm soát người dân, các phương tiện ra vào như vậy người dân chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Kiểm soát như vậy có khó khăn đối với người dân nhưng chúng tôi chấp nhận để cùng chính quyền, Nhà nước mau chóng đẩy lùi Covid-19”, ông Hựu bày tỏ.

Thành phố Thuận An, địa bàn giáp ranh với TP.HCM cũng đã bố trí thêm 7 chốt kiểm soát tại phường Vĩnh Phú và phường Bình Hòa. Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa phương. Còn tại thành phố Thủ Dầu Một cũng tăng cường thêm lực lượng tại chốt kiểm soát dịch ngay cầu Phú Cường, điểm nối giữa Bình Dương và huyện Củ Chi, TP.HCM để không ùn tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Bình Dương tăng cường lực lượng cho Thuận An, Dĩ An

Cũng trong hôm nay, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Bình Dương đã xuất quân tăng cường cho Công an thành phố Thuận An và Dĩ An để tham gia bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã tăng cường 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho Công an tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh cũng đã phân bổ số lượng hợp lý cho 2 địa bàn trọng điểm trên./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/binh-duong-lap-them-nhieu-chot-kiem-soat-dich-tai-cac-dia-ban-giap-ranh-voi-tphcm-872681.vov