Vùng kín bé 5 tuổi bị trầy xước, bốc mùi: Mẹ hô hoán con bị xâm hại nhưng bác sĩ đã khiến bà 'cúi đầu nhận tội'

Một bà mẹ người Trung Quốc đưa con gái 5 tuổi đi khám phụ khoa trong tình trạng vùng kín bốc mùi, trầy xước, bà khăng khăng rằng con gái mình đã bị xâm hại nhưng kết luận của bác sĩ mới thực sự đáng ngạc nhiên…

Theo Sohu, vài ngày gần đây bác sĩ sản phụ khoa rất nổi tiếng ở Trung Quốc tên là Phù Hồng đang viết hồ sơ bệnh án thì một bà mẹ bất ngờ mở cửa đi vào dẫn theo 1 cô con gái 5 tuổi. Vừa nhìn thấy bác sĩ, bà mẹ liền hét lên:

- Bác sĩ ơi, con gái tôi có vấn đề ở "vùng kín", bác sĩ kiểm tra giúp tôi với.

Con gái chị tên là Tiểu Linh, cô bé có đôi mắt to tròn rất dễ thương. Trong lúc thăm hỏi lịch sử y tế của cô bé, mẹ Tiểu Linh cho biết chị nghi ngờ con gái đã bị 1 cậu bạn cùng lớp nghịch ngợm "vùng dưới" khi đi nhà trẻ. 2 ngày trước, trong lúc tắm cho con, chị phát hiện ra quần lót của con gái có dịch trắng, có mùi hôi.

Mẹ Tiểu Linh nghi ngờ cô bé bị xâm hại ở lớp.

Mẹ Tiểu Linh nghi ngờ cô bé bị xâm hại ở lớp.

Bé Tiểu Linh cho biết mình không hề bị bạn bè bắt nạt hay xâm hại ở lớp. Tuy nhiên người mẹ vẫn khăng khăng điều đó có thật vì trong 1 lần con gái chị ăn trưa ở lớp, bé đã bị 1 bạn nam đẩy nằm xuống mà không rõ lý do, rất có thể bé trai này đã xâm hại con gái chị nhưng cô bé vì quá xấu hổ nên không dám nói sự thật.

Bà mẹ yêu cầu bác sĩ hãy kiểm tra xem con gái mình liệu có còn "trong trắng" hay không. Bác sĩ Phù Hồng đã đưa cô bé 5 tuổi vào kiểm tra âm đạo, khi kiểm tra một cách cẩn thận bác sĩ nhận ra âm đạo của cô bé bị tắc nghẽn và đỏ, phần da âm hộ có vết trầy xước và có dịch màu trắng, có mùi. Bác sĩ đã dùng tăm bông lấy lượng dịch này đi xét nghiệm và kết quả cho biết cô bé chỉ bị nấm âm đạo chứ không hề bị xâm hại như lời mẹ nói.

Bé Tiểu Linh chỉ bị nhiễm nấm âm đạo mà thôi.

"Chị có thể hoàn toàn yên tâm vì màng trinh của bé hoàn toàn không có dấu vết của sự xâm hại, bé chỉ bị nấm âm đạo mà thôi", bác sĩ giải thích với mẹ Tiểu Linh.

Dù cảm thấy nhẹ nhõm, xong mẹ cô bé vẫn không khỏi nghi ngờ: "Nhưng bác sĩ ơi, viêm âm đạo là căn bệnh của phụ nữ có chồng, sao con tôi còn nhỏ vậy đã mắc bệnh phụ khoa?"

Bác sĩ đã dành thời gian để trò chuyện và thăm hỏi 2 mẹ con Tiểu Linh về thói quen sinh hoạt, cuối cùng bà đã phát hiện ra người mẹ đã mắc viêm âm đạo do nấm. Tuy nhiên, bà có thói quen giặt chung đồ lót cùng con gái. Ngoài ra những hôm trời mưa, người mẹ phơi luôn đồ lót trong phòng tắm. Chính điều này đã lây nhiễm bệnh cho con gái.

Bác sĩ Phù Hồng giải thích rằng viêm âm đạo có thể xảy ra đối với các bé gái nhỏ tuổi, thậm chí là sơ sinh. Biểu hiện lâm sàng là tăng tiết dịch âm đạo và ngứa bộ phận sinh dục, một số bé bị nhiễm trùng đường tiết niệu dưới, gây tiểu gấp, khó tiểu. Nếu trong nhà có bé gái, bố mẹ cần quan sát cẩn thận những thay đổi nhỏ nêu trên để đưa con đi khám kịp thời.

Nghe bác sĩ giải thích nguyên nhân, mẹ Tiểu Linh vô cùng xấu hổ vì mình chính là người lây bệnh cho con chứ không phải do bị xâm hại như suy đoán. Chị đã cho con điều trị theo thuốc mà bác sĩ Phù Hồng kê, 1 tuần sau tái khám kết quả âm đạo của cô bé không còn nhiễm nấm, đã khỏe mạnh bình thường.

Những nguyên nhân gây viêm âm đạo cho bé gái

1. Trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn toàn phần âm hộ, hơn nữa âm đạo lại rất gần hậu môn và lỗ tiểu, nên nếu không được vệ sinh sạch sẽ, vi khuẩn rất dễ xâm nhập.

2. Bé gái tò mò có thể đặt mọi thứ vào bên trong vùng kín như đầu bút chì, cao su… từ đó gây nhiễm trùng thứ cấp.

3. Cha mẹ bị viêm âm đạo nhưng lại giặt quần áo chung với quần áo của con gái, điều này có thể dễ dàng dẫn đến sự xuất hiện của viêm âm đạo do nấm.

4. Mầm bệnh được truyền giáp tiếp đến bé gái qua dùng chung quần áo, khăn tắm, bồn tắm của mẹ hay giáo viên mẫu giáo.

Cách phòng ngừa viêm âm đạo cho bé gái

1. Luôn giữ cho âm hộ bé sạch sẽ và khô ráo. Tã của trẻ nên chọn các sản phẩm cotton mềm, thoáng khí, thay tã kịp thời sau khi đi tiểu, giữ sạch âm hộ mỗi ngày, cẩn thận lau từ trên xuống dưới.

2. Cho trẻ mặc quần càng sớm càng tốt, cố gắng không để trẻ ngồi trên sàn mà không mặc quần. Quần áo phải mềm, rộng, thoải mái, tránh đồ bó sát.

3. Nên chú ý vệ sinh cho trẻ sau khi đi tiểu, chú ý cách lau từ phía trước ra phía sau để tránh làm lây lan khi khuẩn từ hậu môn xuống âm hộ.

4. Nên sử dụng khăn tắm riêng cho trẻ nhỏ để tránh lây nhiễm chéo với người khác.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/vung-kin-be-5-tuoi-bi-tray-xuoc-boc-mui-me-ho-hoan-con-bi-xam-hai-nhung-bac-si-da-khien-ba-cui-dau-nhan-toi-20191028082132119.htm