Vùng hạn Ninh Thuận chuyển sang trồng cỏ

Trên Quốc lộ 27 từ Phan Rang đi Đà Lạt, qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận là những cánh đồng lúa được chuyển đổi sang trồng cỏ cho chăn nuôi.

 Các hộ nông dân tập trung trồng cỏ khi thức ăn thô xanh ngày càng khan hiếm.

Các hộ nông dân tập trung trồng cỏ khi thức ăn thô xanh ngày càng khan hiếm.

Xã Mỹ Sơn có trên 2.410 hộ, sinh sống bằng nghề nông ở 6 thôn: Mỹ Hiệp, Nha Húi, Tân Mỹ, Phú Thuận, Phú Thạnh và Phú Thủy. Diện tích đất tự nhiên 12.870 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 4.500 ha.

Thời gian qua, từ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tại địa phương đã hình thành nên những vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: thuốc lá quy mô 300 ha, bắp lai 1.000 ha, táo 70 ha, cỏ chăn nuôi 80 ha...

Không chỉ trồng trọt phát triển mà với địa hình bán sơn địa, xã Mỹ Sơn còn có điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển các loại gia súc như: bò, dê, cừu. Hiện tổng đàn bò, dê, cừu trên địa bàn khoảng 12.080 con, bò khoảng 5.700 con, dê và cừu khoảng trên 6.000 con.

Nếu như trước đây, bà con chăn nuôi theo hình thức quảng canh, hoặc bán thâm canh thì hiện tại hầu hết bà con đã dần chuyển sang nuôi nhốt, do diện tích đồng cỏ tự nhiên bị thu hẹp, dành để phát triển các lĩnh vực khác (năng lượng tái tạo).

Để duy trì và phát triển đàn gia súc ổn định thì trồng cỏ là giải pháp bền vững, hiệu quả mà người dân nơi đây đã và đang thực hiện.

Đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng cỏ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lan, ở thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn là một điển hình. Trước đây, gia đình bà có 2 bò cái. Hằng ngày đi làm về vợ chồng bà tranh thủ cắt cỏ ngoài bờ ruộng chỉ khoảng 30 phút đã có đủ thức ăn cả ngày cho bò.

Nhưng gần đây đồng cỏ ngày càng thu hẹp, gia đình bà vay vốn để phát triển chăn nuôi, xây dựng chuồng trại kiên cố và trồng cỏ trên đất làm lúa kém hiệu quả.

Đến nay, trang trại của bà luôn duy trì 15 con bò sinh sản và 5 sào đất trồng cỏ, trong đó 2 sào được chuyển đổi từ đất ruộng. Năm trước, bán được 6 bê con và 2 con bò thịt thu lãi trên 80 triệu đồng.

Còn gia đình anh Mã Văn Hòa, thôn Tân Mỹ đã ứng dụng hệ thống tưới phun để tưới cho đồng cỏ voi, cỏ VA06 và các loại cây trồng khác, mua máy cắt cỏ, máy băm cỏ để tiết kiệm công lao động.

Trên 3 ha đất gò đồi giờ phủ lên màu xanh của lá cỏ và nhiều loại rau đậu. Hiện tại gia đình anh có trên 20 con bò vỗ béo và 30 con dê sinh sản, mỗi năm cho thu lãi trên 100 triệu đồng.

Anh Đoàn Nhật Vương, Phó Chủ tịch xã Mỹ Sơn cho biết: “Thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt khiến các đồng cỏ không thể phát triển. Cộng với đó là việc chăn nuôi vỗ béo bò, dê, cừu theo quy mô nhỏ hộ gia đình ngày một phát triển. Chính vì thế mà việc trồng cỏ được chính quyền các cấp khuyến khích người chăn nuôi thực hiện”.

Anh Vương cho biết thêm: Mô hình trồng cỏ bắt đầu phát triển mạnh vào năm 2016 và chương trình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn để tiết kiệm nguồn nước.

Không những trồng cỏ phục vụ chăn nuôi ở địa phương mà bà con còn bán nguyên liệu cho công ty chế biến thức ăn gia súc, với giá bán 500đ/kg, năng suất bình quân khoảng 2.200-2.500 tạ/vụ/ha, mỗi năm thu được trên 100 triệu đồng/ha.

Chính quyền địa phương khuyến khích người dân mở rộng diện tích lên đến 150 ha gồm cả cỏ và thân cây bắp để cung cấp đủ thức ăn và mở rộng quy mô chăn nuôi...

Cơ Nguyên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vung-han-ninh-thuan-chuyen-sang-trong-co-d265120.html