Vùng gò đồi 'thay máu' bởi cây dược liệu

Từ vùng đất gò đồi khai thác không hiệu quả, người dân tại Quảng Bình đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các cây dược liệu, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Sau nhiều năm thử nghiệm mô hình trồng cây ăn quả không hiệu quả, anh Nguyễn Thanh Bình, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 5ha diện tích đất nông nghiệp qua trồng cây dược liệu Cà gai leo, bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ nét. Mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình anh hằng trăm triệu đồng.

Toàn huyện Bố Trạch hiện có trên 72ha cây dược liệu; trong đó có 60ha nghệ, 12ha trồng các cây dược liệu khác như: cà gai leo, đinh lăng, sả…tập trung chủ yếu ở xã Hòa Trạch, Cự Nẫm, Sơn Lộc và Trung Trạch. Việc phát triển những vùng trồng cây dược liệu để thay thế những cây truyền thống trước đây như cao su, hồ tiêu trên đất gò đồi trong thời gian qua thực sự đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-vung-go-doi-thay-mau-boi-cay-duoc-lieu-a412121.html