Vùng Flanders tăng cường hỗ trợ Hà Nội phát triển đô thị thông minh, bền vững

Ngày 14/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Thủ hiến vùng Flanders (Bỉ), ngài Geert Bourgeois.

Vui mừng trước chuyến thăm của đoàn, diễn ra cùng thời điểm hai nước Việt Nam và Vương quốc Bỉ đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tin tưởng vào kết quả tích cực của chuyến thăm. Nhân đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khái quát về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô. Cụ thể, chương trình 2016-2020 của TP Hà Nội bao gồm 3 khâu đột phá là Cải cách hành chính, Xây dựng cơ sở hạ tầng và Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 2 năm vừa qua, kinh tế Hà Nội tăng trưởng tích cực cùng nhiều thành tựu về phát triển xã hội trong đó chương trình phát triển đô thị thông minh là một trong những điểm then chốt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Thủ hiến vùng Flanders (Bỉ), ngài Geert Bourgeois.

Cho đến nay, Hà Nội đã hoàn thành hệ thống mạng WAN kết nối các cấp xã phường quận huyện, cập nhật cơ sở dữ liệu cho khoảng 9,5 triệu người dân Thủ đô, 100% thủ tục kê khai hải quan, 98% thu tục kê khai và nộp thuế và 100% thủ tục đăng ký DN được thực hiện trực tuyến… TP đang tích cực thu thập dữ liệu đất đai để xây dựng bản đồ 3D của Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong năm 2019, đồng thời hướng đến ứng dụng công nghệ xanh và năng lượng tái tạo trong tương lai. Song song với quá trình phát triển nhanh chóng, Hà Nội cũng đối diện một số thách thức như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải…

Đoàn đại biểu vùng Flanders (Bỉ) cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ TP Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, TP Hà Nội xác định ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến từ châu Âu, trong đó có Vương quốc Bỉ, đặc biệt về lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước, ô nhiễm môi trường; chuyển giao công nghệ tái tạo, năng lượng sạch cũng như phát triển du lịch, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ấn tượng trước những thành quả và tầm nhìn phát triển của Thủ đô Hà Nội, Thủ hiến Geert Bourgeois cho biết vùng Flanders và TP Hà Nội đã có truyền thống hợp tác lâu đời. Chia sẻ quan điểm rằng việc phát triển đô thị nhanh chóng thường đi kèm những ảnh hưởng đến môi trường và bảo tồn di sản, Thủ hiến cho biết vùng Flanders cũng tập trung cải thiện quy hoạch giao thông, năng lượng điện, hướng đến xây dựng đô thị bền vững. “Vùng Flanders có 98% hộ gia đình kết nối Internet và đang hướng theo kết nối siêu xa lộ dữ liệu để phục vụ nền tảng đô thị thông minh, trong bối cảnh Cách mạng 4.0”, ngài Thủ hiến cho biết.

Nhân chuyến thăm lần này, lãnh đạo vùng Flanders bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi với TP Hà Nội tích cực hơn thông qua các cơ chế diễn đàn, trao đổi đoàn. Theo đó, ngài Geert Bourgeois mời đại diện UBND TP Hà Nội và các ban ngành liên quan tới tham quan 2 dự án đô thị thông minh đang được thí điểm tại vùng, tìm hiểu quá trình xây dựng và vận hành, chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Bỉ trong lĩnh vực này.

Cảm ơn lời mời của ngài Thủ hiến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ nghiên cứu để cử đoàn lãnh đạo TP tới thăm các khu vực thí điểm thành phố thông minh tại Bỉ, đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm của đoàn đại biểu lần này, các DN Bỉ sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội tại Hà Nội hơn nữa. Về phía chính quyền TP sẽ tạo mọi điều kiện cho cộng đồng DN Bỉ nói chung, vùng Flanders nói riêng hoạt động trên địa bàn Thủ đô.

Nhân đây, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng cảm ơn Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Một thoáng nước Bỉ” cũng như đồng tổ chức chương trình “Ngôi làng châu Âu” tại Hà Nội vừa qua, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam.

Tin và ảnh: Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vung-flanders-tang-cuong-ho-tro-ha-noi-phat-trien-do-thi-thong-minh-ben-vung-316296.html