'Vùng động lực mới' cho du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án 'Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn'. Đây là một đề án hết sức cần thiết hiện nay, bởi 'ngành công nghiệp không khói' chính là hướng đi của hầu hết các nền kinh tế trên quá trình phát triển.

Du lịch không chỉ là ngành kinh tế xanh mà là động lực để dẫn dắt các lĩnh vực khác phát triển như văn hóa, hạ tầng, giao thông, bất động sản... Với Việt Nam, một đất nước có rất nhiều tiềm năng về thiên nhiên, văn hóa, con người nhưng doanh thu về du lịch còn nhỏ bé. Lượng khách quốc tế hàng năm của Việt Nam còn kém xa so với các nước có điều kiện thuận lợi tương đương. Mặc dù chúng ta đã có nhiều giải pháp cho phát triển ngành kinh tế này nhưng những giải pháp mới mẻ, đột phá chưa có nhiều.

Tại đề án trên, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỷ USD, ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP; tạo ra 6 triệu việc làm, trong đó có 2 triệu việc làm trực tiếp; nâng dần tỷ lệ lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng đạt 70%; đón và phục vụ 30- 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trên 130 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Theo đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra, tuy nhiên theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Quang Tùng, một trong những giải pháp mới ra là “xây dựng vùng động lực mới” cho phát triển du lịch. Tại mỗi vùng ngành du lịch sẽ lựa chọn một số địa phương có lợi thế về giao thông, hàng không, tài nguyên du lịch điển hình của vùng để hình thành trung tâm phát triển du lịch mới, từ đó các sản phẩm du lịch chủ đạo có lợi thế về tự nhiên, văn hóa sẽ được hình thành và tạo thành các “vùng động lực mới”.

Một hướng đi đã được chỉ rõ. Đây không chỉ là mục tiêu của riêng ngành du lịch mà nó còn gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của những địa phương cụ thể, gắn với các quy hoạch ngành khác khau. Do đó, để sớm hình thành các “vùng động lực mới” này, ngành VH-TT&DL cùng các bộ, ngành, địa phương hữu quan cần nhanh chóng bắt tay vào triển khai những việc cụ thể. Một ngành kinh tế mũi nhọn có thêm động lực mới, cách làm mới khi thành công chắc chắn sẽ tạo đầu kéo cho sự phát triển chung của cả nền kinh tế.

Hiệp Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/vung-dong-luc-moi-cho-du-lich.aspx